1000 "Ngày vàng đầu đời" cho sự phát triển vượt trội của trẻ

Cha mẹ hãy tận dụng 1000 ngày vàng đầu đời cho sự phát triển vượt trội của trẻ

Cách chọn Omega 3 tốt và phù hợp cho mọi người

Omega 3 có tác dụng gì và có ở đâu?

Bí quyết giúp não ghi nhớ tốt

Bệnh đục thủy tinh thể - Nguyên nhân, biểu hiện, cách phòng ngừa và chữa trị!

Đó là mẹ biết bổ sung đủ dưỡng chất cần thiết cho mình và cho bé với chế độ hợp lý, khoa học. 1000 ngày vàng đầu đời của bé được chia thành các cột mốc như sau: 270 ngày mẹ mang thai + 365 ngày nuôi con năm đầu tiên + 365 ngày nuôi con năm thứ 2.

Có 3 tiêu chuẩn vàng để chọn sản phẩm OMEGA 3 TỐT VÀ PHÙ HỢP nhất, đó là:
1. Cần chứa DHA nguyên chất hàm lượng cao (mỗi ngày, cơ thể cần bổ sung 250-500mg DHA).
2. Tỷ lệ vàng giữa DHA và EPA là khoảng 4/1
3. Nên chọn sản phẩm chứa nguồn nguyên liệu giàu DHA nguyên chất.



Cần phải đầu tư đúng lúc, đúng thời điểm và đúng cách, bé mới có thể tập trung phát triển tốt nhất, toàn diện nhất. Dù đang ở giai đoạn nào, miễn là vẫn trong phạm vi của 1000 ngày vàng, sẽ không bao giờ là quá muộn để bắt đầu xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý cho mẹ và bé ngay từ hôm nay, để nhận kết quả mỹ mãn trong suốt thời gian tương lai của con.

Theo lý thuyết, để hình thành chế độ dinh dưỡng phù hợp nhất cho mẹ và bé, phải chia 1000 ngày vàng ra làm ba giai đoạn: 40 tuần thai, năm bé 1 tuổi, năm bé 2 tuổi. Tuy nhiên, vì mỗi bé có một sự phát triển khác nhau, bé cai sữa sớm hơn, bé tập đi sớm hơn. Vì vậy, 1000 ngày “phán quyết” này thành 4 giai đoạn hợp lý hơn cho việc phân bổ dinh dưỡng: Mẹ mang thai, Mẹ cho con bú, Bé cai sữa, Bé tập đi.

Để được tư vấn kỹ hơn vui lòng gọi ☎ 19OO1259 hoặc email ✉ [email protected].

Phương Minh H+
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Yêu trẻ