Hiện thân của vị thần voi ở Ấn Độ đã ra đời?

Thần voi trong tín ngưỡng của người dân Ấn Độ tượng trưng cho sự thành công

Các loại thuốc gây dị dạng thai nhi

Em bé đầu tiên ra đời từ tinh trùng bị dị dạng

Trẻ dị dạng đường thở có thể được cứu sống

Những “kẻ thủ” khiến tinh trùng dị dạng

Bé gái chưa được đặt tên chào đời cuối tháng trước với luôn mặt biến dạng trông giống như vòi voi. Khối u nằm ở giữa mặt phân chia phần mũi khiến khuôn mặt em rất giống với thần Ganesha (vị thần thành công có mình người và đầu voi của người Ấn Độ).

Người Ấn Độ tin rằng đó là hiện thân của một vị thần

Rất nhiều người nhảy múa và ca hát trên đường phố để bày tỏ niềm vui trước việc bé gái chào đời - mà họ cho là một sự kiện thiêng liêng. Họ cũng tới nhà em bé ở Aligarh, bang Uttar Pradesh để dâng lễ vật và bày tỏ sự tôn sùng em như là hiện thân của một vị thần.

Các bác sỹ cho biết dị dạng của bé gái có thể là do đột biến gene và suy dinh dưỡng.

Cha của bé gái - Om Prakash, người chỉ kiếm được chưa đến 10USD/ngày nhờ việc bán hoa quả, hy vọng cô con gái sẽ mang đến may mắn cho gia đình gồm 6 thành viên này.

Vợ của Prakash - Sarvesh vẫn đang hồi phục sau ca sinh. Gia đình có thể chọn cách phẫu thuật chỉnh sửa cho bé gái khi em lớn hơn, nhưng vẫn chưa rõ liệu họ có làm như vậy hay không.

Tiểu Bắc H+ (Theo Your Health)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn