Cha mẹ dùng thiết bị điện tử nhiều, con dễ gặp vấn đề hành vi?

Các bậc phụ huynh nên hạn chế dùng các thiết bị điện tử trong thời gian ở bên con

Cẩn thận các vấn đề về mắt do sử dụng thiết bị điện tử

Cha mẹ đã giới hạn thời gian sử dụng thiết bị điện tử cho con?

Sớm mắc viễn thị do thường xuyên dùng thiết bị điện tử

Tác hại của thiết bị điện tử đến trẻ nhỏ

Các nhà khoa học từ Đại học Michigan và Đại học bang Illinois (Mỹ) cho rằng cha mẹ nhắn tin, lướt web… trong thời gian chơi đùa với con có thể khiến đứa bé cảm thấy bị bỏ rơi và trở nên giận dữ một cách đột ngột.

Họ đã thực hiện một nghiên cứu nhỏ nhằm tìm hiểu xem có bao nhiêu lần các bậc phụ huynh gián đoạn thời gian chơi đùa cùng con để sử dụng các thiết bị điện tử. Tiếp theo đó, họ tiến hành phân tích phản ứng của đứa trẻ khi đột ngột không được cha mẹ chú ý tới.

Trẻ có thể phát triển các vấn đề hành vi nếu cha mẹ ít quan tâm tới con

Kết quả nghiên cứu cho thấy, 48% các bậc phụ huynh cho biết họ để các thiết bị điện tử gián đoạn thời gian chơi cùng con nhiều hơn 3 lần/ngày, 24% báo cáo 2 lần, 17% có 1 lần gián đoạn và 11% cho biết những gián đoạn này không bao giờ xảy ra.

Nhiều bà mẹ cũng thừa nhận họ tự thấy mình đang sử dụng điện thoại quá nhiều trong khi dành thời gian bên con.

BS. Jenny Radesky, tác giả nghiên cứu chính cho biết: “Chúng tôi phát hiện ra rằng cha mẹ hay bị phân tâm bởi các thiết bị điện tử có thể làm tăng nguy cơ phát triển các vấn đề hành vi ở đứa con. Dù chỉ gián đoạn cuộc trò chuyện với con 1 lần cũng có thể dẫn tới các hành vi không mong muốn ở trẻ”.

Các tác giả nghiên cứu cũng lưu ý rằng một số phụ huynh có con gặp khó khăn trong hành xử thường có xu hướng giảm căng thẳng bằng cách sử dụng các thiết bị điện tử trong khi chơi cùng con. Tuy nhiên, sẽ rất khó để bạn có thể quan tâm tới cảm xúc của con trong khi bị thu hút bởi các thông tin hấp dẫn trên mạng xã hội.

Chính vì vậy, các chuyên gia đưa ra lời khuyên các bậc phụ huynh nên hạn chế thời gian sử dụng các thiết bị điện tử, không chỉ vì lợi ích của con mà còn vì lợi ích bản thân. Theo GS. Sarah Schoppe-Sullivan từ Đại học bang Ohio (Mỹ), tham gia các mạng xã hội như Facebook, Twitter… có thể làm gia tăng nguy cơ căng thẳng và trầm cảm của những người mẹ trẻ.

Vi Bùi H+ (Theo DailyMail)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Yêu trẻ