Không bao giờ quá muộn để bỏ thuốc lá

Hút thuốc lá giết chết 14.000 người mỗi ngày.

Cho con bú là biện pháp giúp mẹ cai thuốc lá

Người hút thuốc lá dễ bị nhiễm trùng hơn người thường

Bà bầu hút thuốc lá điện tử có được không?

Sốc: 7 tuổi "đốt" hàng chục điếu thuốc lá mỗi ngày

Nghiên cứu này cho thấy ngay cả những người già trên 60 tuổi nếu cai được thuốc lá cũng có thể kéo dài tuổi thọ thêm năm năm.

Các nhà khoa học đã phân tích tổng hợp từ 25 nghiên cứu khác nhau với hơn nửa triệu người tham gia, tuổi trung bình trên 60, đến từ châu Âu và châu Mỹ. Họ nhận thấy những người hút thuốc lá tăng gấp đôi nguy cơ tử vong do bệnh tim so với những người không hút thuốc.

Tuy nhiên, khi người hút bắt đầu cai nghiện thì nguy cơ này cũng giảm dần, với nguy cơ tử vong chỉ gấp khoảng 1,4 lần.

Khi so sánh độ tuổi của những người hút thuốc lá chết vì bệnh tim mạch, họ nhận thấy người nghiện hút thuốc lá thường chết sớm hơn khoảng năm năm so với người không hút thuốc.

BS Nguyễn Tất Bình
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn