Những cách chữa bệnh kỳ lạ của thế kỷ 19

Phẫu thuật không cần... thuốc gây mê - Ảnh chụp màn hình Lolwot

Vị thuốc từ con nhện nhà

​Chữa bệnh phương pháp mới phải có phép của Bộ Y tế

Bệnh thông thường: Tự chữa ở nhà hay đi khám bác sỹ?

Nâng cao năng lực và hiệu quả khám chữa bệnh tại BV Bạch Mai

Trước khi thuốc gây mê được phát minh ra, các bệnh nhân thường phải thức trong suốt quá trình phẫu thuật và được dùng 1 liều rượu mạnh để giảm đau. Tuy vậy, nó chẳng thấm vào đâu khi bệnh nhân bị nhổ răng, cắt chân hay xương sườn.
Đến giữa thế kỷ 19, khi đã có thuốc gây mê, các ca phẫu thuật mới được tiến hành nhanh hơn và đỡ đau đớn hơn.
Bệnh lao phổi
Ăn mặc phong phanh, hút thuốc lá và uống nhiều rượu bia là nguyên nhân dẫn đến bệnh này. Một trong những cách chữa trị rẻ nhất ở thời đó là bơm một hỗn hợp nhiều chất khí vào thẳng trực tràng.
Bệnh tả
Dịch bệnh này đã cướp đi sinh mạng của hàng ngàn người ở thế kỷ 19. Bệnh nhân sẽ bị mất nước, đông máu và da trở nên xanh xao. Các bác sỹ sẽ truyền nhựa thông và rượu mạnh vào tĩnh mạch bệnh nhân, sau đó đổ nước đã qua đun sôi vào dạ dày họ.
Bệnh bạch hầu
Các bác sỹ sẽ đặt bệnh nhân nằm trong một bồn nước nóng và cho những con đỉa vào cổ họng họ. 
Máu chảy càng nhiều… càng tốt
Vào thế kỷ 19, nhiều người tin rằng trích máu sẽ điều trị được gốc rễ của nhiều bệnh tật. Tuy vậy, cách này không hữu hiệu đối với bệnh tả vì máu bệnh nhân bị đông lại. Cách chữa bệnh trích càng nhiều máu càng tốt này chẳng chữa được bệnh gì mà còn khiến bệnh nhân đau đớn hơn.
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn