Lễ hội Văn hóa Thế giới đầu tiên tại Hà Nội - Ảnh: worldculturefestival.vn
Podcast: Bị cận một bên mắt cần đeo kính không?
Podcast: Xử trí ra sao khi con nghiện game?
Giải Nobel Y sinh 2025 mở ra kỷ nguyên mới cho miễn dịch học
Dấu hiệu mèo sắp sinh và cách chuẩn bị cho thời khắc quan trọng
Lễ hội do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao và UBND thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức, được xem là sự kiện văn hóa đối ngoại trọng điểm. Với quy mô ấn tượng, lễ hội quy tụ 48 quốc gia, giới thiệu 45 không gian Văn hóa, 34 gian hàng ẩm thực quốc tế, 23 đoàn nghệ thuật trong và ngoài nước, 12 đơn vị xuất bản và 22 quốc gia tham gia chương trình chiếu phim. Không chỉ là sân chơi văn hóa, sự kiện còn là dịp để Việt Nam khẳng định vị thế là điểm đến của giao lưu, sáng tạo và hòa bình.
Không khí lễ hội sẽ chính thức khởi động bằng lễ khai mạc tối 10/10 (20h00 - 21h30) và khép lại bằng lễ bế mạc tối 12/10 (20h00 - 21h30). Hai chương trình được dàn dựng công phu, kết hợp giữa âm nhạc, ánh sáng và trình chiếu công nghệ 3D Mapping quy mô lớn, biến Hoàng thành Thăng Long thành sân khấu ba chiều rực rỡ. Những tiết mục biểu diễn của nghệ sĩ trong nước như Tùng Dương, Hòa Minzy, Trúc Nhân, Hoàng Thùy Linh cùng nghệ sĩ quốc tế hứa hẹn mang lại trải nghiệm giao thoa nghệ thuật độc đáo, gửi gắm thông điệp “Văn hóa là cầu nối của nhân loại, sáng tạo là ngôn ngữ chung của thế giới”.

Đây là hoạt động văn hóa đối ngoại trọng điểm của Việt Nam năm 2025 - Ảnh: worldculturefestival.vn
Tối 11/10 (20h00 - 21h20), chương trình “Bước chân Di sản” - show diễn thời trang nghệ thuật được xem là linh hồn của lễ hội, sẽ giới thiệu gần 100 bộ trang phục truyền thống đến từ các quốc gia tham dự. Mỗi bộ trang phục là một câu chuyện kể bằng chất liệu, hoa văn và sắc màu, tái hiện lịch sử, văn hóa và tinh thần dân tộc, mang lại cho khán giả một bữa tiệc thị giác mãn nhãn.
Từ 9h00 đến 21h30 trong hai ngày 11 và 12/10, du khách sẽ được khám phá “Con đường Văn hóa” - hành trình trải nghiệm đa quốc gia với gần 50 không gian văn hóa của Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Pháp, Iran, Angola, Philippines... Mỗi gian trưng bày là một mảnh ghép văn hóa, nơi du khách có thể tìm hiểu phong tục, thử trang phục truyền thống và lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ cùng bạn bè quốc tế.
Song song đó, chương trình chiếu phim quốc tế sẽ diễn ra liên tục tại Hội trường Hoàng thành trong hai ngày 11 và 12/10, giới thiệu những tác phẩm điện ảnh đặc sắc từ 22 quốc gia. Trên sân khấu ngoài trời, các đoàn nghệ thuật Việt Nam và quốc tế sẽ trình diễn các tiết mục đặc sắc như cồng chiêng Tây Nguyên, Quan họ Bắc Ninh, Chèo, Chầu văn, cùng những điệu múa, bản nhạc đến từ Nhật Bản, Nga, Cuba, Mông Cổ hay Indonesia.
Không thể thiếu trong bức tranh lễ hội là khu Phố Ẩm thực quốc tế (9h00 - 21h30, ngày 11 và 12/10), nơi du khách có thể thưởng thức món ngon từ khắp năm châu và tham gia các workshop nấu ăn cùng đầu bếp đến từ nhiều quốc gia. Từ phở Việt, sushi Nhật Bản đến paella Tây Ban Nha hay bánh ngọt Pháp, mỗi món ăn đều mang theo câu chuyện riêng về vùng đất và con người của từng quốc gia.
Với phương châm “Văn hóa là nền tảng - Nghệ thuật là phương tiện”, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội không chỉ là một sự kiện quy mô lớn, mà còn là cầu nối thúc đẩy hiểu biết, hợp tác và tin cậy lẫn nhau giữa Việt Nam và cộng đồng quốc tế. Đây cũng là hoạt động góp phần thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc (SDGs), hướng tới một thế giới hòa bình và thịnh vượng.
Lễ hội mở cửa tự do. Riêng lễ khai mạc và bế mạc, khán giả có thể đăng ký nhận vé mời miễn phí qua website chính thức TẠI ĐÂY.
Bình luận của bạn