Tổng Thư ký
Liên Hợp quốc (UN), ông Ban Ki-moon
cho biết ông sẽ đưa ra một nhiệm vụ đặc biệt để chống lại sự
lây lan của bệnh tật, triển khai các nhân viên tại các khu vực bị ảnh
hưởng nặng nề nhất. Ông Ban nói: "Quy mô và tốc độ lây lan khủng
khiếp của dịch bệnh đang đòi hỏi nỗ lực chưa từng có của quốc
tế cho an ninh y tế khẩn cấp".

Hội nghị ứng phó khẩn cấp với Ebola của Liên Hợp quốc
Ông Ban Ki-moon nói thêm rằng ông sẽ bổ nhiệm một đặc phái viên đứng đầu Phái đoàn UN cho ứng cứu khẩn cấp các nước Tây Phi. Phái đoàn UN sẽ đẩy mạnh việc huy động nhanh chóng các nguồn lực của con người, vật chất và nguồn lực tài chính.
5 nhiệm vụ quốc tế cần được ưu tiên hàng đầu:
- Ngăn chăn sự bùng phát dịch;
- Điều trị các ca nhiễm bệnh;
- Đảm bảo các dịch vụ thiết yếu;
- Đảm bảo sự ổn định của khu vực và ngăn chặn các ổ dịch.
Ngày 14/9, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) có thông báo mới nhất về tình hình dịch bệnh Ebola: 5.357 ca nhiễm bệnh đã được xác nhận, 2.630 trường hợp đã chết vì căn bệnh này. Liberia vẫn đang là nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất với 1.459 trường hợp tử vong. Pháp là quốc gia thứ 2 trên thế giới sau Mỹ có hành động chiến lược chống Ebola ở Tây Phi. |
Bình luận của bạn