Ung thư sẽ không còn cần phải hóa trị

Kích hoạt hệ miễn dịch điều trị ung thư

Mùa ảnh hưởng thế nào đến hệ miễn dịch?

Ô nhiễm không khí gia đình gây suy yếu miễn dịch phổi

"Bảo dưỡng" hệ miễn dịch

Trẻ miễn dịch tốt: Mẹ tha hồ khỏe, con thoải mái chơi!

Phương pháp điều trị mới này là "dạy" cho cơ thể cách phân biệt ung thư và tế bào thường và cách tiêu diệt các khối u trong cơ thể, ngay cả một số loại ung thư nguy hiểm như ung thư phổi và ung thư da.

Vicky Brown là một trong những bệnh nhân được chữa trị thành công

Các nhà khoa học Anh cho biết phương pháp này có thể thay thế hoàn toàn hóa trị trong khoảng 5 năm tới.

Trong một thử nghiệm của các nhà khoa học Anh, các bệnh nhân mắc bệnh ung thư da giai đoạn cuối - 950 người đã bước một chân sang cánh cửa tử thần. Những bệnh nhân này được kích hoạt hệ thống miễn dịch để tự nó nhận ra các tế bào bất thường (ung thư) và tiêu diệt.

Kết quả thử nghiệm cho thấy, có 60% số bệnh nhân đã đáp ứng tốt phương pháp này và khỏi bệnh hoàn toàn không nhờ xạ trị. Tuy nhiên, có khoảng 25% số bệnh nhân không đáp ứng với phương pháp điều trị này do tính chất riêng biệt của khối u.

GS. Peter Johnson - Trưởng Khoa Ung thư, Viện Nghiên cứu Ung thư Anh, cho biết: "Các bằng chứng cho thấy chúng ta đang bắt đầu của một kỷ nguyên hoàn toàn mới của các phương pháp điều trị ung thư".

Tiêu Bắc H+ (Theo Dailymail)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Ung thư