Loại kháng sinh cực mạnh có thể chống lại các loại siêu vi khuẩn

Loại kháng sinh mới này sẽ có khả năng chống siêu vi khuẩn kháng kháng sinh

Tế bào “lai” virus: Giải pháp chống lại vi khuẩn kháng kháng sinh?

Chiết xuất từ ​​siro cây phong - niềm hy vọng mới trong cuộc chiến chống siêu vi khuẩn

Làm sao bảo vệ trẻ khỏi các vi khuẩn gây bệnh ở bể bơi?

Ổ vi khuẩn trong dụng cụ hút mũi cho trẻ nhỏ

Nhiều chuyên gia cảnh báo chúng ta đang ở giai đoạn phát triển nhất của “thời kỳ hậu kháng sinh”, khi một số vi khuẩn đã tiến hóa thành siêu vi khuẩn kháng kháng sinh, không thể điều trị được.

Một trong các siêu vi khuẩn khó điều trị khiến các bác sỹ e ngại nhất là Enterococci - vi khuẩn kháng kháng sinh Vancomycin. Vi khuẩn này đã được phát hiện tại nhiều bệnh viện, gây ra các vết thương nghiêm trọng, nhiễm trùng máu. WHO thậm chí đã liệt kê đây là một trong những loài vi khuẩn kháng kháng sinh đe dọa lớn nhất tới sức khỏe loài người.

Một số loại kháng sinh vẫn có tác dụng chống lại Enterococci, nhưng trong vòng 60 năm trở lại đây, kháng sinh Vancomycin đã trở nên vô hiệu với loài vi khuẩn này.

Đây liệu có phải là cách chống lại các siêu vi khuẩn kháng kháng sinh?

Các nhà khoa học từ Viện Nghiên cứu Scripps (Mỹ) đã tiến hành nghiên cứu với mục tiêu cải tiến kháng sinh Vancomycin. Họ đã thực hiện một số thay đổi trong cấu trúc phân tử của thuốc kháng sinh cũ, khiến chúng hoạt động tốt hơn, có khả năng tấn công vào thành tế bào của các vi khuẩn.

Loại kháng sinh mới này có thể tấn công các siêu vi khuẩn theo 3 cách khác nhau, khiến các vi khuẩn khó có thể né tránh các đòn tấn công như với loại kháng sinh cũ, làm tăng hiệu lực của thuốc.

Tác giả nghiên cứu chính, TS. Dale Boger giải thích: “Chúng tôi đã thực hiện một thay đổi trong phân tử Vancomycin, khiến các vi khuẩn không còn khả năng kháng thuốc. Sau đó, chúng tôi lại thêm 2 thay đổi nhỏ, giúp thuốc kháng sinh có thể tấn công vi khuẩn theo 2 cách khác nữa. Tóm lại, loại kháng sinh mới có 3 con đường (3 cơ chế) tiêu diệt vi khuẩn. Loại siêu vi khuẩn có thể chống lại liều thuốc kháng sinh mạnh cỡ này khó có thể xuất hiện. Vì vậy đây là một loại thuốc kháng sinh được thiết kể để giải quyết tình trạng siêu vi khuẩn kháng kháng sinh”.

Loại thuốc kháng sinh cải tiến này đã có thể giết chết các siêu vi khuẩn Enterococci kháng kháng sinh, đồng thời gần như giữ nguyên hiệu lực sau 50 lần tiếp xúc với các vi khuẩn. TS. Dale Boger nói: “Các vi khuẩn hầu như không thể tìm cách chống lại cả 3 dạng tấn công này cùng một lúc. Kể cả khi chúng vừa tìm được cách để chống lại 1 dạng tấn công, cá thể vi khuẩn này sẽ ngay lập tức bị tiêu diệt bởi một trong hai dạng tấn công còn lại”.

Loại kháng sinh này vẫn chưa được thử nghiệm trên động vật cà con người. Tuy nhiên các nhà khoa học hy vọng loại thuốc này có thể sẵn sàng để đưa vào sử dụng trong vòng 5 năm tới sau khi vượt qua các thử nghiệm bắt buộc. Nếu được đưa vào sử dụng, các bác sỹ có thể yên tâm khi sử dụng dạng kháng sinh mới này mà không lo các vi khuẩn phát triển thành siêu vi khuẩn kháng kháng sinh.

Vi Bùi H+ (Theo BBC)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Nghiên cứu - Sản xuất