Nghe nhạc khi mang thai có thật sự tốt cho bé?

Nghe nhạc có ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển của thai nhi?

Cho thai nhi nghe nhạc như thế nào?

Mang thai tháng thứ 4: Nên ăn gì để thai nhi phát triển?

4 cách ngăn ngừa mất thính lực khi nghe nhạc thường xuyên

Nhạc cổ điển tốt cho trẻ sơ sinh như thế nào?

Theo một số nghiên cứu, những thai nhi được tiếp xúc với âm nhạc khi còn trong bụng mẹ đã cho thấy sự cải thiện đáng kể về sự phát triển toàn diện về tinh thần, nhận thức, hành vi, cảm giác, tâm lý và cảm xúc so với những trẻ không được tiếp xúc với âm nhạc. Dưới đây là một số lợi ích của việc nghe nhạc khi mang thai

Cải thiện giác quan thính giác

Khi bạn nghe nhạc bằng tai nghe, nó sẽ tăng cường đáng kể sự tập trung, giác quan thính giác và kỹ năng của thai nhi. Trong giai đoạn này thai nhi chưa thể hiểu được âm nhạc và những gì chạm đến bé rất có thể là những rung động từ sóng âm thanh. Tuy nhiên, bé vẫn sẽ cố gắng tập trung vào âm thanh đó và làm như vậy sẽ giúp kích thích tinh thần tốt hơn.

Cải thiện phản xạ của thai nhi

Nghe nhạc trong thời kỳ mang thai, thai nhi có thể nghe thấy những rung động và sẽ bắt đầu phản ứng tương tự. Em bé của bạn sẽ cố gắng di chuyển đồng bộ với nhịp đập rung từ bên ngoài. Điều này có thể cải thiện phản xạ và phản ứng ở thai nhi hiệu quả. 

Định hình tính cách tổng thể của bé

Loại nhạc nghe khi mang thai có thể ảnh hưởng đến tính cách chung của bé. Nếu bạn nghe những âm thanh êm dịu và âm nhạc nhẹ nhàng bé có thể phát triển tính cách điềm đạm. Mặt khác, nếu nghe nhạc to và chói tai, điều này dẫn đến tính cách hung hăng, lo lắng của bé.

Giảm căng thẳng

Mẹ bầu phải chịu những áp lực về tâm lý bởi sự thay đổi của cơ thể, nội tiết tố, từ đó hình thành cảm giác lo lắng, mặc cảm… Nhiều phụ nữ bị rối loạn tâm lý hoặc trầm cảm. Việc nghe nhạc có thể giúp bạn thoải mái và nghỉ ngơi tốt hơn.

Lưu ý khi cho trẻ nghe nhạc

- Thai phụ nên nghe nhạc sau tuần thứ 16 của thai kỳ bởi vì thời gian này bé mới có thể cảm nhận được âm thanh từ bên ngoài.

- Thời gian nghe nhạc tầm 15 - 20 phút/lần, mỗi ngày từ 2 - 3 lần, tránh nghe quá lâu sẽ gây mệt mỏi cho mẹ và thai nhi.

- Lựa chọn âm nhạc đơn giản, dễ hiểu. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng nhạc cổ điển vẫn là ưu tiên số một với những bài của Mozart, Bach, Beethoven… Đặc tính của dòng nhạc này là không lời, tiết tấu nhẹ nhàng, êm dịu. Các bà mẹ không nên lựa chọn những dòng nhạc mạnh như Rap, Rock vì những âm thanh mạnh, lộn xộn của loại nhạc này thật sự không phù hợp và làm cho chức năng não bộ của bé bị thay đổi.

- Trong khi mang thai, bạn nên ở những nơi có tần số âm thanh từ 50 - 60 dB hoặc một cuộc trò chuyện bình thường. Nếu muốn cho bé nghe nhạc, bạn cần thực hiện đúng cách: Khi đeo tai nghe vào bụng, bạn mở âm lượng như thì thầm, còn mở loa ngoài, cũng với âm lượng vừa đủ nghe.

- Thả lỏng, thoải mái, thư giãn khi nghe nhạc.

Lê Tuyết H+ ( Theo Boldsky)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Yêu trẻ