Mở chiến dịch tiêm chủng sởi - rubella trên toàn quốc

Chương trình sẽ thực hiện trước tại 4 huyện, bao gồm: Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ (miền Bắc); thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (miền Nam); huyện Phú Vang, TP Huế (miền Trung) và huyện CuKuin, tỉnh Đắk Lắk (Tây Nguyên).

Sau khi triển khai tại 4 huyện, chiến dịch sẽ được triển khai mở rộng trên toàn quốc với hơn 20 triệu trẻ từ 1 đến 14 tuổi trong năm 2014-2015, nhằm tiến tới loại trừ bệnh sởi, khống chế bệnh Rubella và hội chứng Rubella bẩm sinh. Mục tiêu của chiến dịch này phấn đấu sẽ đạt tỷ lệ trên 95% trẻ từ 1 đến 14 tuổi được tiêm vaccine sởi- rubella, không bỏ sót đối tượng như trẻ không đi học, trẻ ở vùng sâu vùng xa biệt lập, vùng dân di cư…


Từ ngày 15/9 sẽ triển khai chiến dịch tiêm chủng trên toàn quốc


Tại Hà Nội, ước tính sẽ có khoảng 1,5-1,6 triệu trẻ từ 1 đến 14 tuổi sẽ được tiêm trong đợt này. Thành phố dành khoảng 30 tỷ đồng cho công tác tổ chức chiến dịch tiêm chủng. Số vaccine được Liên minh toàn cầu về vaccine và tiêm chủng (GAVI) cấp cho Hà Nội ước tính khoảng 16 tỷ đồng.

Chiến dịch tiêm vaccine sởi - rubella được tổ chức thành 3 đợt tiêm đồng loạt trên toàn thành phố Hà Nội, kéo dài từ tháng 8/2014 đến tháng 3/2015. Đợt 1, tổ chức tiêm tại trạm y tế từ ngày 18/10 đến 31/10, đợt 2 tổ chức tiêm tại các trường tiểu học theo từng lớp từ ngày 1/12 đến 18/12; đợt 3 tiêm tại các trường trung học cơ sở từ ngày 19/1/2015 đến 30/1/2015.


CTV2
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn