Đây là chuyến bay đầu tiên trong một loạt 13 chuyến hàng không hướng đến Monrovia, Thủ đô của Liberia, chở các thiết bị y tế phục vụ cho bệnh viện dã chiến của quân đội Mỹ ở Liberia. 65 nhân viên y tế Mỹ trong các bệnh viện dã chiến của quân đội Mỹ sẽ chăm sóc cho các nhân viên y tế bị nhiễm Ebola.

Bà Nancy Lindborg phát biểu tại Ủy ban Ngoại giao Hạ Viện
Các hoạt động trong kế hoạch của Tổng thống Mỹ Barack Obama được chỉ huy trực tiếp dưới quyền của thiếu tướng Darryl Williams tại Liberia.
Bà Nancy Lindborg, Trợ lý quản trị của Cơ quan Phát triển Quốc tế, điều trần trước Ủy Ban Ngoại giao Hạ Viện: “Chúng tôi hy vọng các nỗ lực của Mỹ sẽ giúp đẩy mạnh các phản ứng toàn cầu đối với dịch bệnh nguy hiểm này”.
Đây là hoạt động nằm trong một loạt những hành động chiến lược của Mỹ: gửi 3000 kỹ sư quân sự, nhân viên y tế và các quân đội khác đến Tây Phi, xây dựng 17 trung tâm điều trị khác nhau và đào tạo hàng nghìn nhân viên y tế.
Bình luận của bạn