Quyết định trên được đưa ra sau cuộc điện đàm của Tổng thống Mỹ Barack Obama với Tổng thống Liberia Ellen Johnson Sirleaf vào hôm 8/8 vừa qua.
Dù vậy, người phát ngôn Bộ Y tế và Dịch vụ nhân sinh Mỹ (HHS) cho biết, chính phủ Mỹ chỉ đơn giản đóng vai trò hỗ trợ kết nối chính quyền Liberia và nhà sản xuất thuốc. “Do thuốc được sử dụng bên ngoài nước Mỹ, các quy trình xuất khẩu sẽ được áp dụng”, người phát ngôn HHS cho biết thêm, công ty sản xuất thuốc đã làm việc trực tiếp với chính quyền Liberia.
ZMapp, do công ty Mapp Biopharmaceutical có trụ sở ở California (Mỹ), sản xuất. Loại thuốc này được dùng để chữa trị thành công cho hai nạn nhân Mỹ và một người Tây Ban Nha nhiễm Ebola.

Hội đồng Y đức của WHO hôm 11/8 đã thảo luận về việc sử dụng thuốc thử nghiệm vào việc chống lại đại dịch Ebola tại châu Phi. Tổ chức này cho biết sẽ công bố kết quả thảo luận vào ngày 12/8.
Trước đó nhiều cuộc tranh luận đã nổ ra về việc có nên sử dụng thuốc thử nghiệm để chống dịch Ebola hay không và ai là người được ưu tiên sử dụng thuốc này. Việc dùng thuốc thử nghiệm tại các nước phương Tây và chưa đưa thuốc này đến châu Phi bị chỉ trích là phân biệt đối xử giữa người da trắng và người da đen.

Chính phủ Liberia cũng cho biết người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới Margaret Chan đã đồng ý cung cấp thêm các liều thuốc thử nghiệm đến Liberia nhằm hỗ trợ cho việc điều trị các nhân viên y tế bị nhiễm.
Theo tuyên bố này, thuốc điều trị Ebola sẽ được các chuyên gia y tế của WHO phân phát trong tuần này. Người phát ngôn WHO chưa bình luận về tuyên bố trên của chính quyền Liberia.
Bình luận của bạn