Sao mãi chẳng... vào!!!

Hiện nay, nam giới trẻ tuổi cũng có nguy cơ cao bị rối loạn cương dương

3 cách đơn giản khuấy động "chuyện yêu"

Tháng sinh "tiết lộ" bí mật về đời sống tình dục của bạn

Bao cao su đổi màu khi tiếp xúc với vi khuẩn bệnh tình dục

Những rủi ro thường gặp khi "yêu"

ED không còn phân biệt tuổi tác

Theo một khảo sát mang tầm cỡ toàn cầu, một nửa trong số tất cả những người đàn ông trong độ tuổi từ 40 - 70 thường xuyên bị rối loạn chức năng cương dương. Tần suất và mức độ nghiêm trọng của ED gia tăng theo tuổi tác. Đáng báo động, ED hiện đang có xu hướng trẻ hóa. Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Sexual Medicine năm 2013 đã đánh giá 439 nam giới được chẩn đoán rối loạn chức năng cương dương và nguyên nhân gây ra ED ở hai nhóm đối tượng nam giới trên và dưới 40, các nhà nghiên cứu phát hiện, 26% những người đàn ông trẻ tuổi từng bị ED. Mặc dù những người này có nồng độ testosterone hơn hẳn những người đàn ông lớn tuổi nhưng báo cáo cho thấy họ có những thói quen không tốt như hút thuốc hoặc từng sử dụng ma túy bất hợp pháp.

TS. Run Wang - Giáo sư Tiết niệu tại Đại học Trung tâm Khoa học Y tế Texas (Houston), Giám đốc Trung tâm Ung thư Anderson cho biết: "Chúng tôi từng nghĩ rằng, 90% nam giới trẻ tuổi bị ED chỉ là do yếu tố tâm lý, tuy nhiên, hiện nay hầu hết các trường hợp bị ED là do sự kết hợp của nhiều nguyên nhân, bao gồm kích thích tố, khả năng cung cấp máu đến dương vật, chức năng thần kinh và sức khỏe tâm lý".

Nguyên nhân ED từ bệnh lý

Theo TS. Wang, nam giới hiện nay đang quá phụ thuộc vào Viagra, khi bị ED họ sẽ nghĩ ngay đến việc dùng thuốc cường dương mà không nhìn xa hơn vào các nguyên nhân bệnh lý gây ra tình trạng này. Các nguyên nhân bệnh lý có thể gây ra ED ở đàn ông trẻ tuổi bao gồm tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh thắt lưng đĩa, đa xơ cứng, chấn thương, có vấn đề về thận và gan, ngưng thở khi ngủ, bệnh phổi, bệnh tuyến giáp và sự bất thường của các hormone trong cơ thể.

Nam giới hiện nay đang quá phụ thuộc vào Viagra

Xác định đúng nguyên nhân ED là việc đầu tiên nam giới cần quan tâm. Hiện nay, các xét nghiệm chẩn đoán phổ biến nhất cho rối loạn chức năng cương dương là siêu âm dương vật. Xét nghiệm này sử dụng sóng âm thanh để tìm kiếm nguồn cung cấp bơm máu dương vật bất thường. Ngoài ra, các bác sỹ có thể sử dụng một thiết bị được gắn vào dương vật để xem tình trạng cương cứng khi ngủ. Nếu “thằng nhỏ” của một người đàn ông trẻ cương cứng được vào ban đêm nhưng không thể có được sự cương cứng trong quá trình quan hệ tình dục thì chắc chắn nguyên nhân xuất phát từ tâm lý chiếm khả năng rất lớn.

Cũng theo TS. Wang, nếu Viagra hoặc một trong các thuốc uống ED khác không có tác dụng, nam giới có thể sẽ được chọn lựa điều trị bằng một thiết bị bơm chân không, bơm dương vật, thậm chí là phẫu thuật cấy ghép dương vật.

Các yếu tố tâm lý gây ra ED ở nam giới trẻ tuổi

TS. Wang chia sẻ, nếu ED không xuất phát từ nguyên nhân bệnh lý, cần tham khảo ý kiến chuyên gia về sức khỏe tâm thần. Nó là một phần rất quan trọng trong điều trị ED xuất phát từ yếu tố tâm lý. “Nguyên nhân tâm lý của rối loạn chức năng cương dương ở nam giới trẻ có thể là lo lắng, cảm giác tội lỗi về tình dục nói chung hoặc cảm thấy tức giận, oán giận với đối tác do chưa có sự hòa hợp trong chuyện chăn gối", TS. Carole Lieberman – bác sỹ khoa tâm thần thuộc Viện Thần kinh UCLA (Los Angeles) cho biết.

Theo Lieberman, nam giới càng lo lắng về việc quan hệ tình dục sẽ chỉ làm tình trạng rối loạn chức năng cương dương trở nên trầm trọng. Khi bị ED, nam giới có thể giúp phụ nữ lên đỉnh bằng cách sử dụng tay và miệng. Sau đó, hãy xem xét đi khám để tìm ra nguyên nhân là do bệnh lý hay tâm tâm lý. Bên cạnh đó, TS. Wang chia sẻ, suy giảm hormone nam testosterone cũng là thủ phạm góp phần gây rối loạn cương dương và tác động tiêu cực tới tâm lý bệnh nhân.

Trước hết, hãy thử loại bỏ các thói quen xấu như hút thuốc, lạm dụng rượu bia, tăng cường hoạt động thể chất và có một chế độ ăn uống lành mạnh giàu testosterone như hàu, chuối, bơ... Song song đó, việc kết hợp sử dụng thực phẩm chức năng có tác dụng hỗ trợ cơ thể sản xuất testosterone tự nhiên đã được minh chứng giúp hỗ trợ điều trị rối loạn cương dương tối hiệu quả.

M. Hiếu H+ (Theo Everyday)

Xích Thố Vương được chiết xuất chọn lọc từ các thảo dược quý: Cao bá bệnh, bạch tật lê, lộc nhung, nhục thung dung, ba kích, lộc nhung, nhân sâm, đỗ trọng, kỷ tử, kết hợp nguyên tố vi lượng kẽm giúp bổ thận, tráng dương, tăng tiết testosterone một cách tự nhiên, làm tăng ham muốn. Đồng thời, bổ sung L-arginin, nguồn cung NO, giải quyết hiệu quả vấn đề rối loạn cương dương. Xích Thố Vương giúp cải thiện các triệu chứng giảm ham muốn, liệt dương, di tinh, mộng tinh, xuất tinh sớm, làm tăng số lượng và chất lượng tinh trùng, giảm mệt mỏi… giúp quý ông lấy lại bản lĩnh trai tráng đích thực của mình.

Thông tin chi tiết vui lòng truy cập website www.sinhlynam.vn hoặc gọi hotline 19006436 để được tư vấn trực tiếp

Giấy xác nhận nội dung quảng cáo: 1732/2014/XNQC-ATTP
* Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
* Thông tin về sản phẩm do nhà sản xuất/nhà phân phối công bố và chịu trách nhiệm.
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Sung mãn