Chỉ còn ít ngày nữa sẽ diễn ra ngày hội lớn của non sông - Tranh: Nguyễn Công Quang - Hà Nội
Người Thầy thuốc Việt Nam trong kỷ nguyên mới
Tổng Bí thư Tô Lâm và những “chìa khóa vàng” mở ra Kỷ nguyên mới
Tìm lại chỗ đứng của báo chí trong kỷ nguyên số
TRỰC TUYẾN: Hoạt động Dược bệnh viện trong kỷ nguyên số
80 năm trước, vào ngày 6/1, lần đầu tiên người dân Việt Nam trên cả nước thực hiện quyền bỏ phiếu bầu ra Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, khẳng định quyền tự do dân chủ của nhân dân.
Năm nay, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 năm nay diễn ra ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tiếp nối mạch nguồn dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân.
Tại khắp các địa phương, công tác chuẩn bị đang ở giai đoạn “nước rút” đầy khẩn trương. Để đảm bảo quyền bầu cử của mọi công dân, nhiều địa phương đã rà soát kỹ lưỡng danh sách cử tri, không để bỏ sót bất kỳ ai.
Đặc biệt, ngày hội dân chủ năm 2026 ghi nhận dấu ấn mạnh mẽ của công nghệ số. Việc ứng dụng “Bản đồ số” để tra cứu điểm bỏ phiếu và chuyển điểm bỏ phiếu qua ứng dụng VNeID đã tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân thực hiện quyền công dân.
Tất cả cử tri có thể xem nơi bỏ phiếu, danh sách người tham gia ứng cử và thay đổi nơi bỏ phiếu trên VNeID
Theo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an, đối với những công dân đã có tài khoản định danh điện tử mức 2, chức năng "Bầu cử Quốc hội" trên ứng dụng VNeID sẽ hỗ trợ tạo yêu cầu thay đổi nơi bỏ phiếu.
Đối với trường hợp lựa chọn thay đổi nơi bỏ phiếu giữa nơi thường trú và nơi tạm trú thì có thể tạo yêu cầu trước 24 giờ trước thời điểm bầu cử (tức trước 7h ngày 14/3).
Đối với trường hợp cử tri nào vì đi nơi khác, không thể tham gia bỏ phiếu ở nơi đã được ghi tên vào danh sách cử tri hoặc nơi cư trú thì chọn đăng ký bỏ phiếu ở nơi khác để được cấp Giấy chứng nhận để cử tri tham gia bỏ phiếu nơi khác (bản điện tử) trên VNeID. Thời gian thực hiện là trước thời điểm bầu cử (tức trước 7h ngày 15/3).
Lá phiếu của mỗi cử tri không chỉ là quyền chính trị cơ bản mà còn là sự gửi gắm niềm tin vào những đại biểu đủ “tâm” và “tầm” để gánh vác trọng trách quốc gia, hiện thực hóa khát vọng đưa Việt Nam trở thành nước phát triển vào năm 2045.
Tại Thủ đô Hà Nội, ngành y tế đã triển khai kế hoạch đảm bảo an toàn sức khỏe cho hơn 6 triệu cử tri tham gia ngày hội lớn.
Các bệnh viện trên địa bàn thành phố bố trí từ 5-10 giường bệnh riêng để phục vụ các tình huống bất thường trong bầu cử. Mỗi bệnh viện duy trì 01 đội cấp cứu cơ động kèm xe cứu thương, thuốc và thiết bị y tế luôn trực sẵn sàng tại đơn vị.
Để hoàn thành quyền và nghĩa vụ công dân, mỗi cử tri cần dành thời gian nghiên cứu kỹ tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên để sự lựa chọn thực sự có trách nhiệm và chất lượng. Mỗi lá phiếu là đại diện của niềm tự hào và trách nhiệm trong ngày hội của sức mạnh đại đoàn kết.
Để ngày bầu cử diễn ra thuận lợi, người dân cần ghi nhớ các mốc thời gian trọng tâm sau:
- Ngày 15/3/2026 (Chủ Nhật): Ngày toàn dân đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
- Ngày 18/3/2026: Hoàn thành lập biên bản xác nhận kết quả bầu cử tại cấp tỉnh và cấp xã.
- Ngày 25/3/2026: Hạn cuối công bố kết quả bầu cử và danh sách người trúng cử. Đây cũng là thời hạn cuối cùng để gửi khiếu nại về kết quả bầu cử.
- Ngày 30/3/2026: Hội đồng bầu cử quốc gia lập biên bản tổng kết bầu cử đại biểu Quốc hội toàn quốc.
- Ngày 5/4/2026: Xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.Ngày 6/4/2026: Dự kiến khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.








Bình luận của bạn