SUCKHOE+ | Xin chào chuyên gia! Chồng tôi năm nay 75 tuổi, đã đặt stent được khoảng 3 năm nay. Hiện tại, chồng tôi hay nói cứ đi bộ hoặc vận động gắng sức là tức ngực, cảm giác khó thở, hụt hơi. Xin hỏi liệu có phải trường hợp của chồng tôi là bị tái lại không? Bây giờ phải điều trị thế nào mới tốt? (V.T.L., TP. Buôn Ma Thuột)
ThS.BS. Lê Đức Việt - chuyên khoa tim mạch từ Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn trả lời:
Chào bác!
Chồng bác năm nay 75 tuổi, đã đặt stent 3 năm rồi và hiện tại gặp phải tình trạng thấy khó thở, hụt hơi khi đi lại, vận động gắng sức… thì rất có thể bác trai đã bị hẹp lại stent động mạch vành, hoặc một mạch vành nào đó khác bị hẹp, tiến triển nặng hơn trước.
Có thể cách đây 3 năm, khi chụp động mạch vành, các bác sĩ đã kết luận chỉ đặt stent với một nhánh chính bị hẹp thôi. Có thể khi đó cũng có các nhánh khác bị hẹp vừa hoặc hẹp nhẹ thôi nhưng bác sĩ không đưa ra chỉ định đặt stent.
Giờ đây, sau 3 năm, có thể stent của bác trai vẫn bình thường, nhưng các nhánh khác bị hẹp nhẹ hoặc vừa đó có thể tiến triển nặng hơn, khiến chồng của bác gặp phải tình trạng tức ngực, khó thở khi hoạt động gắng sức.
Như vậy, trong trường hợp này, chồng bác cần đi chụp lại hệ thống động mạch vành, ít nhất phải chụp lại CT mạch vành xem stent có bị tái hẹp không, các đoạn mạch khác có bị hẹp nặng hơn không, có các tổn thương tại nhánh nào khác không và nếu có thì tổn thương ở mức độ nào?
Nếu stent bị hẹp trở lại hay có các đoạn hẹp động mạch tiến triển nặng thêm, chồng của bác có thể phải tiến hành can thiệp lần hai để khai thông lại lòng động mạch vành. Khi đó các triệu chứng tức ngực, khó thở, hụt hơi khi vận động mới đỡ được. Trường hợp tái hẹp ở mức độ nhẹ, bác sĩ vẫn sẽ ưu tiên điều trị nội khoa cho bác trước.
Dù nặng hay nhẹ thì việc điều trị là bắt buộc, có phải đặt stent hay không và đặt stent rồi vẫn cần được điều trị. "Bật mí" thêm cho bác là ngoài thuốc điều trị, một giải pháp tôi đánh giá rất cao là thảo dược, cụ thể ở đây là chiết xuất thông Dahurian.
Với hơn 600 nghiên cứu, Viện Hàn lâm Khoa học Nga đã chứng minh dihydroquercetin từ chiết xuất thông Dahurian có rất nhiều lợi ích cho người bệnh tim mạch. Đó là khả năng tăng lưu thông máu đến tim, giảm cholesterol, chống xơ vữa, tiêu huyết khối, giảm viêm mạch máu và giảm stress oxy hóa. Do đó, bác nên tham khảo cho bác trai sử dụng để kiểm soát tốt tình trạng hẹp mạch vành.
Bình luận của bạn