Những lỗ hổng y học trong "Hậu duệ mặt trời"

Rất nhiều chuyên gia y tế lên tiếng về kiến thức y khoa sai lệch được sử dụng trong các tình huống ở phim

Tổng thống Hàn khen phim "Hậu duệ mặt trời"

Thủ tướng Thái kêu gọi người dân xem "Hậu duệ mặt trời"

Hậu duệ mặt trời: Bộ phim có thể phá hoại hạnh phúc gia đình?

Song Joong Ki ngoài đời khác xa trong "Hậu duệ mặt trời"

Đến thời điểm này, Song Hye Kyo - Song Joong Ki đã trở thành hai cái tên hot nhất trên mạng châu Á nhờ thành công của Hậu duệ mặt trời. Phim cán mốc 30% về tỷ lệ rating tại Hàn Quốc. Ở Trung Quốc, lượng khán giả xem phim đã vượt 1,2 tỷ.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa Hậu duệ của mặt trời hoàn hảo về nội dung. Rất nhiều chuyên gia y tế lên tiếng về kiến thức y khoa sai lệch được sử dụng trong các tình huống ở phim.

Phim chụp X-quang của Song Joong Ki ngược người thường

Trong tập đầu tiên, nhân vật của Song Hye Kyo khi nhờ về đại úy Ji Shin, cô đã ngắm nhìn phim chụp X-quang của anh. Một bác sỹ ở Trung Quốc chia sẻ với Tân Hoa Xã cho rằng ông giật mình khi nhìn thấy phim chụp này.

Phim chụp của Song Joong Ki cho thấy anh có nội tạng bị đảo ngược.

"Song Joong Ki có trái tim ở bên phải, khác hẳn với những người bình thường. Nội tạng của anh ấy cũng bị đảo ngược. Đây là tình tiết sơ xuất của ê-kíp bởi bất kỳ ai trong ngành Y cũng dễ dàng nhận ra điều này", chuyên gia này cho hay.

Thắc mắc về chuyên ngành của bác sỹ Kang Mo Yeon (Song Hye Kyo)

Trong những cảnh đầu tiên, nhân vật bác sỹ Kang Mo Yeon gây trầm trồ khi chứng tỏ là chuyên gia đầu ngành ở lĩnh vực xương khớp. Cô chỉ cần nhìn có thể phát hiện xương sườn và mắt cá chân của một người đàn ông bị chấn thương nặng.

Ban đầu nhân vật của Song Hye Kyo tỏ ra đặc biệt giỏi trong các bệnh xương khớp.

Tuy nhiên ở một tập khác, Kang Mo Yeon đã trực tiếp mổ ổ bụng Tổng thống chỉ sau khi thời gian ngắn kiểm tra đã đưa ra chuẩn đoán xuất huyết gan mật và trực tiếp mổ để loại bỏ các niêm mạc bị dính và cầm máu.

Đến lúc này, không ít người thắc mắc về chuyên ngành của Mo Yeon. Một bác sỹ đa khoa và ngành nào cũng xuất sắc, chỉ có thể tồn tại trong hư cấu.

Nhưng không chỉ thế, cô còn có thể phẫu thuật vùng ổ bụng.

Phẫu thuật ngoài trời và ở khu vực nhiều khói bụi

Trong phim có cảnh nhân vật bác sỹ Mo Yeon đã phải phẫu thuật cho bệnh nhân bị xuất huyết ổ bụng ngay bên ngoài trời. Vì lý do cấp cứu, đây là điều rất hợp lý. Tuy nhiên, cách thức thực hiện lại chưa đảm bảo logic về y học.

Một bác sỹ tại đại học Ilsan cho hay, việc phẫu thuật ổ bụng đòi hỏi tối thiểu phải có lều, đủ ánh sáng và ê-kíp mổ không dưới 3 người. Kết thúc ca mổ ổ bụng, việc hỗ trợ thở cũng như truyền nước là điều cần thiết.

Nhưng những tình tiết này không có trong phim. Chỉ có thể giải thích rằng, để nâng cao ý nghĩa của các bác sỹ tại chiến trận, biên kịch tạo ra tình tiết cao trào nhưng không đủ tỉnh táo để xử lý hợp với thực tế, không mang tính viễn tưởng.

Cảnh hô hấp nhân tạo bị nhầm là hôn

Các chuyên gia y tế của Trung Quốc cảnh báo về việc tình tiết cứu người khi hô hấp nhân tạo không đúng phương pháp của nhân vật đại úy Song Joong Ki.

Sạn phim ở cảnh hô hấp nhân tạo.

"Người cấp cứu phải một tay bóp mũi, một tay đẩy mạnh cằm nạn nhân cho miệng há ra, hít không khí đầy lồng ngực rồi thổi vào miệng nạn nhân thật chậm chậm. Nhưng Song Joong Ki đã không làm đúng theo quy tắc này, anh ấy thậm chí còn không bóp mũi, đặt tay sai vị trí và lực đẩy không đều. Cách thổi hơi cũng quá lâu", một chuyên gia y tế tại Trung Quốc trả lời phỏng vấn Sina.

Nhiều cư dân mạng cho rằng, cảnh hô hấp nhân tạo này không phải cảnh quay cứu người, mà chỉ đơn giản là cảnh hôn tiếp theo của cặp nhân vật chính.

"Một tình tiết sạn có thể khiến khán giả ngộ nhận. Nếu trường hợp tương tự xảy ra trong đời thực, đây sẽ là tai họa về cấp cứu tại chỗ. Các nhà làm phim nên nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi làm phim, đảm bảo tính chính xác".

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội