Những loại cây cảnh dễ gây ngộ độc cho trẻ nhỏ

Lá của cây cọ cảnh có thể khiến trẻ tử vong

Những loại cây cảnh có độc

Lợi ích của việc trồng cây cảnh trong nhà

Top 10 cây cảnh giúp lọc sạch không khí trong nhà

Khi cây cảnh "gây họa" cho sức khỏe

1. Cây thiết mộc lan

Cây thiết mộc lan còn có các tên khác như phát lộc, phát tài. Trong những phiến lá rộng của chúng chứa chất kích ứng gây tiết nước bọt. Khi trẻ con vô tình dứt lá cho vào miệng sẽ gây ra tình trạng: Nôn mửa, trầm cảm và chán ăn.

2. Cây cọ cảnh

Lá của cây co có độc tính rất nguy hiểm. Nếu ăn phải sẽ gây ra tính trạng nôn mửa, khát nước, xuất huyết dạ dày, các vấn đề về máu, tổn thương gan, suy gan và tử vong.

3. Hoa ly

Phấn quả hoa ly rất dễ gây ra tình trạng dị ứng cho trẻ, nhẹ thì viêm mũi, chảy nước mũi, hắt hơi nặng thì có thể gây ra tình trạng khó thở thậm chí là tử vong.

4. Cây môn trường sinh

Lá của cây môn trường sinh có chứa chất độc khi trẻ nhỏ ăn phải sẽ bị phỏng rát trong miệng. Nếu ngộ độc trẻ sẽ chảy nhiều nước dãi, ói mửa và khó nhai nuốt.

5. Cây trầu bà tay Phật

Cây được rất nhiều nhà ưa thích để trong phòng vì lá cây rất đẹp. Trẻ nhỏ ăn phải lá trầu bà tay Phật thường có cảm giác bỏng rát ở miệng, môi và lưỡi. Trẻ sẽ gặp khó khăn khi nhai nuốt, chảy nước dãi quá mức, ho và ói mửa.

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Yêu trẻ