Tim đập nhanh, hồi hộp cần điều trị thế nào?

Rối loạn thần kinh tim, tim đập nhanh ở người trẻ thường do tình trạng lo lắng, căng thẳng kéo dài gây ra.

Nhịp tim nhanh, đau tức ngực khi uống cà phê có nguy hiểm không?

Nhịp tim chậm có nguy hiểm hay không?

Nguy cơ loạn nhịp tim từ hộp cơm trưa

Cường giáp đã điều trị ổn định nhưng bị nhịp tim nhanh, phải làm sao?

Hỏi: Cháu năm nay 21 tuổi, gần đây cháu hay có biểu hiện hồi hộp, tim đập nhanh. Cháu đã đi khám nhưng không phát hiện bệnh gì cả, chỉ được khuyên về nhà nghỉ ngơi, không thức khuya thì nhịp tim sẽ bình thường trở lại. Cháu đang rất lo lắng. Xin hỏi có thuốc hay sản phẩm gì giúp cháu giảm nhịp tim không ạ? Cháu xin cảm ơn. (Hương Hà, Quảng Bình)
ThS.BS Phạm Trần Linh, C6 - Viện Tim mạch Trung ương:
Trả lời:
Theo triệu chứng mà bạn mô tả rất có thể bạn đang bị rối loạn thần kinh tim. Tình trạng này xảy ra khi bạn trong trạng thái lo lắng, căng thẳng kéo dài gây nên. Do đó, hiện nay bạn nên tạo tâm lý thoải mái, thư giãn bằng cách luyện tập hít sâu thở chậm, ngồi thiền, tập yoga hoặc đi bộ nhanh. Đồng thời, bạn cũng nên có chế độ ăn uống, nghỉ ngơi khoa học như: Ăn đầy đủ chất, ngủ đúng giờ, tránh thức khuya, hạn chế dùng chất kích thích như trà, cà phê, thuốc lá… Nếu nhịp tim đập nhanh thường xuyên, ảnh hưởng nhiều tới sinh hoạt hàng ngày, bạn nên đến gặp bác sỹ tại chuyên khoa tim mạch của bệnh viện lớn trình bày rõ tình trạng bệnh của mình để được chẩn đoán bệnh. Để làm xét nghiệm chẩn đoán bệnh một cách chính xác, có thể bạn sẽ được đeo thiết bị theo dõi nhịp tim trong vòng 24h, điện tim và làm một số xét nghiệm kèm theo khác.
Trong thời gian trước mắt, để cải thiện tình trạng đau nhói ngực, nhịp tim nhanh... và phòng ngừa nguy cơ bệnh tiến triển nặng lên, bạn có thể tham khảo sử dụng các sản phẩm thảo dược/TPCN như một giải pháp hỗ trợ từ thiên nhiên giúp ổn định nhịp tim nhanh
Chúc bạn sức khỏe
Thân!
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Hỏi đáp Phòng bệnh & Điều trị