Sinh con sau tuổi 33 sẽ sống lâu hơn

Tiến sĩ Thomas Perls, một chuyên gia của Đại học Boston tại Mỹ, cùng các đồng nghiệp phân tích dữ liệu của 551 gia đình có phụ nữ sống lâu để tìm hiểu mối liên hệ giữa thời điểm sinh con của nữ giới và tuổi thọ của họ. Nhóm chuyên gia xác định độ tuổi mà 462 phụ nữ trong những gia đình ấy sinh con lần cuối, đồng thời thống kê tuổi thọ của họ.

Kết quả cho thấy những người sinh đứa con cuối cùng sau tuổi 33 có cơ hội đón sinh nhật thứ 95 cao gấp đôi so với những người sinh con cuối ở tuổi 29, tạp chí Menopause đưa tin.

Phụ nữ sinh con sau tuổi 33 sẽ sống lâu hơn 1
Ảnh minh họa

Mặc dù vậy, Perls cảnh báo rằng phụ nữ không nên trì hoãn việc sinh con.

"Tất nhiên, phái đẹp không nên chờ tới tuổi cao để sinh con để tăng khả năng sống lâu của họ", ông nói.

Vị tiến sĩ cho rằng khả năng sinh con ở tuổi cao là dấu hiệu cho thấy hệ sinh sản của một phụ nữ lão hóa chậm và toàn bộ cơ thể cô cũng vậy.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia y tế cảnh báo rằng rất nhiều hậu quả xấu sẽ phát sinh nếu phụ nữ sinh con quá muộn. Nhiều người cho rằng, khi phụ nữ bước sang tuổi 35, sức khỏe cũng như chất lượng của trứng giảm, tỷ lệ thụ thai kém hơn khi còn trẻ, độ giãn nở của khung chậu giảm nên việc mang thai và sinh nở lần đầu có thể gây rủi ro cho cả mẹ lẫn con. Các nguy cơ khi sinh con muộn thường là sẩy thai, đẻ non, tiền sản giật, thai lưu, đẻ khó. Mang thai khi đã lớn tuổi khiến nguy cơ rối loạn nhiễm sắc thể cao nên tỷ lệ con mắc bệnh đần độn (Down) sẽ cao hơn bình thường. Tuổi mang thai càng cao thì nguy cơ càng tăng.

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn