Sơn La: Bùng phát viêm não Nhật Bản

Ông Lầu Sáy Chứ, Giám đốc Sở Y tế Sơn La cho biết, bệnh viêm não Nhật Bản B đã xuất hiện và bùng phát ở hầu khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Sau khi theo dõi 84 ca nhập viện do viêm não Nhật Bản, các bác sĩ cho rằng hầu hết các trường hợp trẻ em tử vong đều do người nhà chủ quan, không kịp thời đưa trẻ đến bệnh viện khi có dấu hiệu sốt. Một nguyên nhân khác là những trẻ này chưa được tiêm phòng đủ liều vaccine viêm não Nhật Bản B.

UBND tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các địa phương phối hợp cùng ngành Y tế để tích cực điều trị, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh mùa hè, đặc biệt là truyền thông đến đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Thùy Giang/Vietnam+)

Theo các chuyên gia y tế, bệnh viêm não Nhật Bản có thể xảy ra quanh năm nhưng mùa dịch thường bắt đầu vào các tháng mùa hè, đỉnh điểm dịch vào tháng 5 đến tháng 8.

Trong những năm gần đây, mỗi năm BV Nhi Trung ương tiếp nhận khoảng 400-600 ca viêm não, trong đó 10% là viêm não Nhật Bản. Trước tình hình đó, Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế khuyến cáo các bậc phụ huynh nên tiêm phòng vaccine viêm não Nhật Bản cho trẻ đầy đủ và đúng lịch.

Mỗi người nên chủ động phòng bệnh bằng cách tránh muỗi đốt (ngủ màn, mặc quần áo dài, dùng hóa chất xua đuổi, …) và giữ gìn vệ sinh môi trường sống. Khi phát hiện các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được khám, hướng dẫn và phòng lây nhiễm cho người khác.

  • Bệnh thường gặp chủ yếu ở trẻ dưới 15 tuổi, đặc biệt nhóm từ 2-6 tuổi có nguy cơ mắc cao nhất (chiếm 75% tổng số trẻ mắc). Người lớn cũng có thể mắc bệnh nếu không được tiêm phòng trước đó.
  • Biểu hiện bệnh: Sốt cao kèm theo các triệu chứng liên quan đến tổn thương hệ thần kinh trung ương (nhức đầu dữ dội, lú lẫn, cứng cổ, co giật hoặc hôn mê, thóp phồng, …).
  • Chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, tiêm vaccine là cách tốt nhất để không bị mắc bệnh.
  • Trẻ em cần được tiêm chủng 3 liều cơ bản: Mũi 1: lúc trẻ 1 tuổi; mũi 2: sau mũi 1 từ 1 đến 2 tuần; mũi 3: cách mũi 2 một năm. Sau đó cứ 3-4 năm tiêm nhắc lại một lần cho đến khi trẻ qua 15 tuổi.


CTV9
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin