Vào đầu thế kỷ 20,
nhiều nước cấm cần sa vì một số loài cây gây ảo giác. Song gần đây, Mỹ đã cho phép dùng cần sa vào
mục đích y tế khi các bác sĩ được phép kê đơn cho những bệnh nhân ung thư và những người đối mặt
với những chứng bệnh nan y. Còn các nước EU thì cho phép trồng những loài cây có hàm lượng thấp các
chất gây ảo giác để lấy xơ dùng trong ngành sản xuất giấy và vải.


Dầu lấy từ cây gai dầu
lại được các chuyên gia dinh dưỡng và các bác sĩ quan tâm vì có hàm lượng chất dinh dưỡng cao. Họ
đã phân tích thấy trong đó có rất nhiều loại hợp chất hữu ích, như vitamin và acid béo omega-3,
giúp ngừa bệnh thiếu máu cơ tim.
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin
Bình luận của bạn