Những ai không nên tẩy trắng răng?

Không gì rạng rỡ bằng một nụ cười với màu răng trắng bóng.

Nha khoa: 1 bác sỹ chăm sóc 50.000 dân

Việt Nam thiếu trầm trọng bác sỹ răng hàm mặt

BV Răng hàm mặt TƯ Hà Nội: Phẫu thuật nhân đạo cho hơn 100 ca dị tật vùng hàm mặt

Nhiều sai phạm tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt

Trả lời:

ThS. BS. Đỗ Ngọc Đức - Bệnh viện Răng hàm mặt TW, cho biết:

Chào bạn! Không phải ai cũng tẩy trắng răng được. Việc tẩy trắng răng tùy thuộc vào cơ địa răng của mỗi người, phải thông qua khám xét để quyết định xem dùng cách nào thì tốt nhất cho răng miệng bạn. Nếu hàm răng bạn bị sâu, vỡ nhiều hoặc có các mảng trám răng lớn thì không đủ điều kiện để tẩy trắng răng. Ngoài ra các trường hợp: Mòn cổ răng, răng bị rạn do ăn đồ nóng, lạnh thường xuyên... đều không thể tẩy trắng, vì rất dễ bị viêm tủy. Tủy răng viêm sẽ bị xung huyết dẫn đến rụng răng, viêm xương, viêm hạch rất nguy hiểm cho sức khỏe

Ngoài ra, nếu răng bị nhiễm sắc nặng như nhiễm sắc răng từ bên trong do thuốc Tetracyline thì hầu như không được dùng đến phương pháp tẩy trắng răng. Nếu những người này vẫn cố dùng phương pháp tẩy trắng răng thì cũng sẽ không có kết quả. Mức độ tẩy trắng răng sẽ được quyết định bởi cấu tạo men răng của mỗi người. Tác dụng tẩy trắng răng không phải là mãi mãi, sau một thời gian răng bạn sẽ lại nhiễm sắc bình thường chứ không được mãi mãi. 

Bạn không nên tự ý mua thuốc tẩy trắng răng về dùng. Nhiều người nôn nóng, dùng thuốc bừa bãi với nồng độ cao quá mức cho phép khiến răng bị bào mòn nhiều hơn. Việc tẩy trắng răng chỉ nên được thực hiện tại các phòng khám nha khoa hoặc các cơ sở răng hàm mặt có uy tín. Trước khi tẩy trắng răng, bệnh nhân cần được khám xem có mắc bệnh về răng miệng không, nếu có thì cần chữa khỏi bệnh rồi mới tiến hành tẩy trắng. 

Chúc bạn và gia đình luôn khỏe mạnh! 

Gia Hân H+
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Hỏi đáp Phòng bệnh & Điều trị