Nhiều người tin sử dụng máy sấy, sấy vào các huyệt đạo có thể tăng sức đề kháng
Podcast: Trẻ nhỏ cũng có nguy cơ đột quỵ
Bộ Y tế yêu cầu chấn chỉnh quảng cáo "lọc máu giảm đột quỵ"
Thực hư phương pháp lọc máu giúp ngăn ngừa đột quỵ, giảm mỡ máu?
Phòng ngừa nguy cơ đột quỵ trong thời tiết lạnh
Theo thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội, máy sấy tóc bên cạnh nhiệm vụ chính là làm khô tóc còn có thể giúp làm ấm cơ thể. Hơi ấm từ máy sấy tóc được cho là có thể làm tăng tuần hoàn máu, loãng đờm, kích thích hệ miễn dịch, hỗ trợ tiêu hóa. Với trẻ nhỏ, sau khi tắm hoặc khi trẻ bị lạnh, cha mẹ dùng máy sấy tóc sấy ấm dọc sống lưng, hai bên phổi và gan bàn chân của trẻ làm giảm nguy cơ cảm lạnh. Ngoài ra, có cả những hướng dẫn cách dùng máy sấy tóc để hỗ trợ khi trẻ bị ốm ví dụ như sấy ấm gan bàn chân và ngón chân cái (được cho là có liên quan đến phổi và họng), sấy nhẹ vùng mũi để làm khô dịch mũi, sấy dọc sống lưng và vùng ngực để hỗ trợ hô hấp, và sấy vùng cổ họng, dọc cột sống và ngực để làm loãng đờm.
Sau khi đăng tải, bài viết nhận về lượng lớn sự chú ý trên mạng xã hội, với hàng chục nghìn lượt chia sẻ và bình luận. Thậm chí nhiều người còn sao chép và đăng trong nhiều hội nhóm, đăng trực tiếp lên trang cá nhân. Trong số đó, phần lớn đều là “mẹ bỉm” muốn truyền tay nhau phương pháp trị bệnh cho con mình.

Bài chia sẻ mẹo nuôi con không cần thuốc, mà cần "máy sấy" - Ảnh chụp màn hình.
Mặt khác, trong một đoạn clip dài khoảng 3 phút, tại một phòng khám Đông y các y bác sĩ đã thực hiện “cấp cứu” cho bệnh nhân có dấu hiệu đột quỵ bằng cách sấy máy sấy liên tục vào vùng đầu và tay của bệnh nhân. Sau đó, bệnh nhân tỉnh lại và chia sẻ rằng, phương pháp này đã giúp anh “đỡ đến 80%”.
Nhìn chung, các bài đăng kể trên đều đang hướng người xem vào việc dùng sức nóng để tác động vào các huyệt theo lý thuyết của đông y là để tăng cường lưu thông khí huyết, tăng cường sức đề kháng với các tác nhân gây bệnh.
Chia sẻ về vấn đề này, ThS.BS Đoàn Dư Mạnh, thành viên Hội Bệnh Mạch máu Việt Nam cho biết, máy sấy không phải là “bảo bối vạn năng”, việc dùng máy sấy không cẩn thận gây hại rất lớn tới sức khoẻ, đặc biệt là của trẻ nhỏ. Nếu dùng máy sấy để làm ấm tay chân khi trời lạnh hoặc sau khi tắm thì có thể thực hiện được, nhưng chỉ có tác dụng làm ấm tạm thời và không có hiệu quả trong việc điều trị các bệnh như viêm phổi hay viêm phế quản. Các bệnh này thường do vi khuẩn gây ra và không liên quan đến việc bị lạnh. Trong trường hợp bệnh nhẹ, bác sĩ có thể chỉ định giữ ấm và uống đủ nước mà không cần dùng kháng sinh. Tuy nhiên, với các trường hợp bệnh nặng, kháng sinh là cần thiết để ngăn chặn bệnh tiến triển xấu hơn, có thể dẫn đến viêm phổi hoặc suy hô hấp nguy hiểm đến tính mạng. Chính vì thế, mọi thông tin về việc máy sấy có thể "chữa", "trị" các bệnh về đường hô hấp là thiếu cơ sở khoa học và chưa được kiểm chứng.

Máy sấy chỉ giúp làm nóng, làm ấm người bé chứ không có tác dụng "thần kỳ" giúp trị ho, giải cảm hay chữa viêm phổi - Ảnh: Facebook.
“Việc tăng đề kháng cho trẻ không liên quan gì đến dùng máy sấy tóc làm ấm tay chân, gáy, lưng… đây chỉ là phương tiện sưởi ấm. Tăng đề kháng cho con bằng cách bù đủ nước, dinh dưỡng, tắm nắng, tiêm phòng đầy đủ, tập thể dục thể thao, tăng vận động cho trẻ”, bác sĩ Mạnh nhấn mạnh.
Hơn nữa, trẻ em là đối tượng nhạy cảm. Trẻ càng nhỏ thì sức đề kháng càng yếu nên việc mắc các bệnh lý thông thường là điều dễ gặp. Thêm vào đó, nếu sử dụng máy sấy sai cách có thể dẫn tới làm khô da, làm bỏng da của bé. Với các loại máy sấy không đảm bảo chất lượng, việc chập, cháy, giật điện là điều hoàn toàn có thể xảy ra, ảnh hưởng trực tiếp tới tính mạng.
Nhiệt trị liệu trong y học có thể giúp làm giãn mạch máu, tăng tuần hoàn, làm loãng đờm, giảm đau cơ và thư giãn. Tuy nhiên, máy sấy tóc không phải là thiết bị y tế và không thể thay thế các phương pháp điều trị chuẩn. Việc thổi phồng tác dụng của nó, đặc biệt là việc tuyên truyền "vượt ốm không kháng sinh", có thể gây hậu quả nghiêm trọng nếu trẻ bị nhiễm trùng mà không được điều trị kịp thời. Đối với trẻ nhỏ, giữ ấm bằng cách mặc quần áo ấm, đi tất và hạn chế dùng máy lạnh sẽ an toàn hơn. Với người bị đột quỵ, việc dùng nhiệt ở vùng cổ vai gáy không có cơ sở khoa học, quan trọng nhất là phải đưa người bệnh đến bệnh viện ngay lập tức, tránh để chậm trễ giờ vàng.
Bình luận của bạn