Hãy hạnh phúc vì bạn không bị 5 căn bệnh về mắt này

Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn

Bác sỹ nhãn khoa sẽ rảnh tay nếu bạn biết những mẹo này

Toét mắt khi bơi không phải do nước tẩy mà là nước tiểu

Nắng nóng kéo dài, cẩn thận đau mắt đỏ

Thôi miên có giúp giảm đau khớp?


Lưu ý:

Chế độ dinh dưỡng cũng đóng vai trò quan trọng giúp hạn chế và phòng ngừa các bệnh về mắt như: Thị lực kém, mắt kém, bệnh mắt đỏ... Có thể bổ sung cho mắt các dưỡng chất cần thiết như: Vitamin C, lutein, zeaxanthin, kẽm... từ thực phẩm tự nhiên và thực phẩm chức năng bổ mắt.

Một số sản phẩm thực phẩm chức năng hỗ trợ thị lực: Minh Nhãn Khang, Viên sáng mắt, KidEye (dành riêng cho trẻ em), dầu gấc, dầu cá...
Biết Tuốt H+ (Theo eyecare2020.com)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Mắt