Phát hiện 300 TPCN tăng cường sinh lý nam chứa tân dược

6 dấu hiệu nhận biết TPCN hỗ trợ tăng cường sinh lực nhiễm độc

Bắt giữ số lượng lớn thuốc kích dục không rõ nguồn gốc

Tuần "ấy" 2 lần thì có cần thêm 'thuốc sung'?

Nỗi khổ 'kích' lên nhưng không chịu 'xuống'

Chất kích dục, từ “sung sướng” đến hiểm họa

Theo cảnh báo mới nhất của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA), những thực phẩm bổ sung, thực phẩm chức năng hỗ trợ tăng cường sinh lực phái mạnh, tăng cường khả năng tình dục hoặc kích dục hoàn toàn tự nhiên đều có khả năng ẩn chứa những tân dược hoặc những thành phần độc hại không được FDA chấp thuận.

Trong thông cáo báo chí, FDA cho hay, họ đã phát hiện và thu hồi một lượng lớn thực phẩm chức năng được bán trực tuyến và trong các cửa hàng bán lẻ với nhiều hình thức: Dạng viên nén, cà phê, kẹo nhai, miếng ngậm tan nhanh… đều ẩn dấu tân dược hoặc các hóa chất không được ghi trên bao bì và chưa được kiểm nghiệm.

FDA đã tìm thấy một số loại có chứa cùng một hoạt chất được sử dụng trong thuốc kê toa (như thuốc Viagra, Cialis và Levitra), thậm chí còn sử dụng liều lượng cao hơn nhiều lần so với khuyến cáo.

Ví dụ, một trong những thực phẩm chức năng chứa tân dược bị FDA phát hiện có chứa hàm lượng tadalafil nhiều gấp 31 lần so với hàm lượng trong thuốc Cialis (loại thuốc điều trị rối loạn cương dương phổ biến, chữa liệt dương). Không những vậy, trong sản phẩm này còn có thành phần dapoxetine (dùng để điều trị xuất tinh sớm).

FDA đã đưa ra 6 dấu hiệu cảnh báo sản phẩm có thể gây hại cho người tiêu dùng:

Hứa hẹn hiệu quả nhanh chóng (chỉ trong vòng 30 - 40 phút)

Được quảng cáo là lựa chọn thay thế cho các loại thuốc kê theo toa được FDA phê chuẩn

Được bán ở những địa điểm nhất định (như trạm xăng, bán dạo, bán online) chứ không phải ở hiệu thuốc

Quảng cáo qua thư rác điện tử

Có nhãn được viết chủ yếu bằng tiếng nước ngoài

Được cảnh báo có sự bắt chước các sản phẩm đã được FDA chấp thuận

Theo phát ngôn viên của FDA, các sản phẩm có chứa quá nhiều các thành phần tân dược khác nhau sẽ gây ra những rủi ro cho người sử dụng. Những thành phần không được ghi trên bao bì sẽ không thể giúp người tiêu dùng phán đoán rằng liệu nó có an toàn đối với họ không, nhất là trong trường hợp họ đang sử dụng các loại thuốc điều trị bệnh khác (chẳng hạn như thuốc điều trị bệnh tim) và có thể gây ra những phản ứng không lường trước được: Đột quỵ, rối loạn chuyển hóa, hạ huyết áp…

Chính vì vậy, trước khi sử dụng bất cứ loại thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung nào, người tiêu dùng nên tham khảo ý kiến ​​chuyên gia chăm sóc sức khỏe, bác sỹ cũng như tìm hiểu kỹ những thông tin về sản phẩm, nhà sản xuất, phân phối…

Ở Việt Nam, với thực trạng các thực phẩm chức năng xách tay từ Mỹ trôi nổi khá nhiều trên thị trường, người tiêu dùng cần phải cảnh giác hơn nữa, đề phòng rủi ro từ những sản phẩm nhiễm độc được tung hô là hiệu quả và tự nhiên 100%.

Biết Tuốt H+ (Theo FDA)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Kinh doanh - Tiêu dùng