Tiêu hủy gần 5.000 trứng gà công nghiệp xuất xứ Trung Quốc

8 ô tô chở hơn 100 tấn hàng lậu bị bắt giữ

Thực phẩm bẩn: Đâu là giới hạn cuối cùng?

Xuất khẩu thực phẩm sạch, nhập khẩu thực phẩm bẩn

Ngày 30/8, Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa cho biết vừa tiêu hủy 4.800 quả trứng gà nhập lậu từ Trung Quốc, không có giấy tờ hợp pháp.

Lực lượng chức năng kiểm tra lô hàng nhập lậu. Ảnh: Lam Sơn.

Trước đó ngày 24/8, Đội cảnh sát môi trường Công an TP Thanh Hóa phối hợp với Đội quản lý thị trường số 9 khi làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Chí Thanh (phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa) phát hiện xe tải biển Hải Phòng có dấu hiệu nghi vấn nên dừng kiểm tra hành chính.

Mở thùng xe, lực lượng chức năng phát hiện bên trong có nhiều thùng giấy chứa 4.800 quả trứng gà nuôi công nghiệp. Tài xế Triệu Hùng Duy (quê xã Tân Dân, huyện An Lão, TP Hải Phòng) không xuất trình được hóa đơn chứng từ xuất kho cũng như giấy tờ kiểm dịch.

Bà Nguyễn Thị Dung (trú phường Kênh Dương, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) - chủ lô hàng khai, số trứng gà này được nhập từ Trung Quốc. Ngoài tiêu hủy lô hàng, nhà chức trách còn xử phạt hành chính 8 triệu đồng đối với bà Dung về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu.

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Kinh doanh - Tiêu dùng