3 loại hoa hồng có thể "giết chết" tình yêu của bạn

Tặng hoa Valentine: Lưu ý khi chọn mua hoa sáp, hoa hồng nhuộm và hồng vĩnh cửu

Cách nhận biết rượu pha cồn công nghiệp nguy hại

Cẩn trọng mỹ phẩm chứa chất độc hại

Hoa hồng và những công dụng làm đẹp ít người biết

Tinh dầu hoa hồng

Hoa hồng nhuộm

Hiện nay, trên thị trường có bán rất nhiều loại hoa hồng có màu sắc lạ như: Xanh, bảy sắc cầu vồng, tím…

Hoa hồng nhuộm có giá dao động từ 100.000 đồng – 250.000 đồng/bông (có kèm hộp và thiệp)

Thực tế, để có được màu sắc lạ và đẹp, những bông hoa hồng nhuộm đã được “tắm” trong phẩm màu với hàm lượng lớn. Không chỉ vậy, những loại hoa này còn cần đến rất nhiều hóa chất để giữ hoa được tươi lâu. Chính vì vậy, hoa hồng nhuộm màu tiềm ẩn rất nhiều mối nguy hiểm đe doạ sức khoẻ: Dị ứng, ngộ độc, rối loạn thần kinh…

Để đảm bảo an toàn, hãy hạn chế tiếp xúc bằng tay trần với cánh hoa (dùng găng tay khi cắm hoa), tránh để gần đồ ăn, tránh xa tầm với của trẻ em…

Hoa hồng vĩnh cửu

Cũng giống như hoa hồng nhuộm, hoa hồng vĩnh cửu (hoa hồng bất tử) cũng được nhuộm màu sắc sặc sỡ. Tuy nhiên, loại hoa này đặc biệt hơn khi chúng có thể tươi lâu tới 2 – 3 năm.

Một bông hồng đóng trong các hộp mica nhỏ có giá dao động từ 150.000 đến 500.000 đồng/hộp

Theo tìm hiểu, những bông hồng sau khi thu hoạch sẽ được xử lý bằng hóa chất, tùy thuộc vào cách bảo quản của người sử dụng hoa có thể giữ lên tới 5 năm. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia sức khoẻ thì những sản phẩm có mùi thơm có thể để lâu rất có thể được sử dụng từ các loại hóa chất tạo màu, tạo mùi công nghiệp. Những loại hóa chất này sản xuất thường không được kiểm soát nên độ độc hại rất cao, nếu tiếp xúc lâu dài có thể ảnh hưởng đến sức khỏe: Gây rối loạn thần kinh, đau nhức đầu, căng thẳng, buồn nôn, dị ứng…

Hoa hồng sáp

Đến hẹn lại lên, vào những ngày lễ dành cho nữ giới và tình yêu, hoa hồng sáp lại được mùa đắt khách. Mùa Valentine năm nay, hoa sáp được bán phổ biến với kiểu dáng khác nhau nên mức giá cũng mềm hơn mọi năm: Chỉ 50.000 - 300.000 đồng là có ngay một hộp hoa thành phẩm. Loại hoa này có mùi thơm, để được lâu mà không bị chảy nhão thường được đựng trong những chiếc hộp cứng, thiết kế khá đẹp mắt, sang trọng. Hoa cũng được xếp theo dạng những hình ngộ nghĩnh khiến người mua thích thú.

Hiện nay, loại hoa sáp có trên thị trường đa phần đều có nguồn gốc từ Trung Quốc

Thực tế là, để tạo ra các sản phẩm giá thành thấp nhưng lợi nhuận cao, không ít doanh nghiệp đều sử dụng hóa chất công nghiệp tạo hương như aldehyde, cetol… Các chất này có hàm lượng tạp chất cao, thậm chí còn chứa chất độc da cam dioxin.

Chính vì vậy, cần thận trọng khi chơi loại hoa này, đặc biệt với các đối tượng sau: Trẻ em, người bị hen suyễn, bị viêm xoang dị ứng…

Biết Tuốt H+
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội