Trẻ đi bằng ngón chân có bình thường?

Trẻ đi bằng ngón chân mọi lúc mọi nơi là dấu hiệu không bình thường

Trẻ đi nhón gót chân có nguy hiểm?

Khác với đi bộ thông thường, đây là 23 lợi ích mà đi bộ ngao du mang lại

Viêm khớp, thấp khớp có nên đi bộ?

4.000 bước mỗi ngày giúp tăng cường trí nhớ ở người cao tuổi

Nguyên nhân khiến trẻ đi bằng ngón chân

1. Gân gót chân ngắn

Trẻ có gân gót chân ngắn sẽ gặp khó khăn khi đứng với bàn chân nằm ngang. Những đứa trẻ này có nhiều khả năng đi bằng ngón chân.

2. Cứng cơ

Nhiều trẻ bị cứng cơ khi đi bộ. Điều này là do cơ chân của trẻ bị cứng và không thể kéo dài đến mức tối đa. 

3. Sinh non

Trẻ sinh non thường bị chảy máu não. Điều này có thể làm hỏng một phần của bộ não điều khiển chuyển động. Đi bằng ngón chân là một trong những dấu hiệu nhận biết.

Bất kể nguyên nhân nào khiến trẻ đi bằng ngón chân, trẻ cũng cần được bố mẹ yêu thương, giúp đỡ

4. Nhiễm trùng

Đôi khi, nhiễm trùng trong khi mang thai có thể gây tổn thương não ở trẻ, dẫn đến bại não và đi bằng ngón chân. 

5. Nhuyễn chất trắng quanh não thất (Periventricular Leukomalacia) 

Nhiều trẻ sinh non bị mắc một tình trạng gọi là Periventricular Leukomalacia. Trẻ sơ sinh mắc bệnh này cũng có thể đi bằng ngón chân. 

6. Liệt nửa người

Một dạng bại não khác gây liệt nửa người cũng có thể khiến trẻ đi bằng ngón chân.

7. Tự kỷ

Trẻ tự kỷ thường đi bằng ngón chân. Đây là một trong rất nhiều triệu chứng tự kỷ ở trẻ. 

Nhưng hầu hết các trường hợp đi bằng ngón chân thường lành, không có nguyên nhân cụ thể. Hầu hết trẻ sẽ bỏ thói quen này khi được 2 tuổi.

Khi nào bạn nên hỏi ý kiến bác sỹ: 

Nếu bạn lo lắng, bạn nên nói chuyện với bác sỹ. Hãy đưa trẻ đi khám, nếu: 

- Trẻ đi bằng ngón chân mọi lúc mọi nơi;
- Trẻ bị cứng cơ; 
- Hay vấp ngã; 
- Kỹ năng vận động chậm; 
- Không chịu được trọng lượng khi đứng; 
- Mất kỹ năng vận động. 

Bác sỹ sẽ kiểm tra xem trẻ có bị bại não hay các nguyên nhân nghiêm trọng nào không. Bác sỹ cũng có thể khuyên bạn nên đưa trẻ đi trị liệu ngôn ngữ. Bởi chậm phát triển ngôn ngữ thường đi kèm với đi bằng ngón chân. 

Trẻ đi bằng ngón chân điều trị như thế nào? 

Theo các chuyên gia, điều trị đi bằng ngón chân không rõ nguyên nhân chỉ được xem xét nếu gia đình của đứa trẻ mong muốn. 

Điều trị không phẫu thuật 

Kéo dài, nẹp chỉnh hình và cố định bằng botulinum là một số lựa chọn điều trị đi bằng ngón chân. Tuy nhiên, nếu trẻ đi bằng ngón chân không rõ nguyên nhân, những cách này không có nhiều tác dụng. 

Phẫu thuật 

Trong trường hợp đi bằng ngón chân là triệu chứng của một chứng rối loạn nghiêm trọng, có thể cần phẫu thuật. Nhưng trước tiên, bác sỹ sẽ cố gắng khắc phục vấn đề này bằng các phương pháp không phẫu thuật. Nếu không cải thiện trong khoảng 12 tháng, có thể trẻ sẽ được phẫu thuật. 

Trẻ đi bằng ngón chân không phải là vấn đề cần phải lo lắng. Bạn chỉ nên lo lắng nếu đi bằng ngón chân xuất phát từ một vấn đề sức khỏe tiềm ẩn. Điều quan trọng là tìm hiểu nguyên nhân để phát hiện bại não hoặc tự kỷ để can thiệp sớm. Vì vậy, đừng xem thường việc đi bằng ngón chân hay các hành động kỳ quặc khác của trẻ. 

Dù được chẩn đoán là gì, con bạn cũng cần tình yêu và sự hỗ trợ của bạn nhiều hơn bất cứ điều gì khác. 

Vân Anh H+ (Theo momjunction)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Yêu trẻ