Một điểm hẹn nghệ thuật mang tinh thần “Đạo học”

Khi "Đạo học" được kể bằng nghệ thuật tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám - Ảnh: FB Thanh Le

ChatGPT Health - công cụ hỗ trợ sức khỏe mới của OpenAI

Bộ Y tế yêu cầu Nestlé rà soát, ngừng bán lô sữa bột nghi nhiễm độc

Những lưu ý trước khi bổ sung magne

Tin vui cho người bệnh Parkinson tại Việt Nam

Triển lãm do Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức, nhân dịp kỷ niệm 955 năm thành lập Văn Miếu (1070-2025), 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076-2026) và chào đón năm mới 2026. Triển lãm diễn ra đến hết ngày 22/3/2026.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi triển lãm “Dấu xưa văn hiến” lần thứ 4, với chủ đề lần này là “Đạo học ngàn năm”.

Với định hướng là một hoạt động văn hóa dễ tiếp cận, “Đạo học ngàn năm” không đặt nặng việc trình bày lịch sử hay diễn giải kiến thức theo lối hàn lâm. Thay vào đó, triển lãm được tổ chức như một không gian tham quan - trải nghiệm, nơi người xem có thể vừa tìm hiểu khu di tích, vừa thưởng lãm nghệ thuật và cảm nhận tinh thần “Đạo học” (đạo lý của việc học, coi trọng tri thức, nhân cách và trách nhiệm của người học đối với xã hội) một cách tự nhiên.

Triển lãm là không gian trưng bày nghệ thuật với nhiều loại hình - Ảnh: vanmieu.gov

Triển lãm là không gian trưng bày nghệ thuật với nhiều loại hình - Ảnh: vanmieu.gov

Không gian trưng bày được triển khai theo 3 nội dung chính. Mạch thứ nhất tập trung vào đạo học của người xưa, phản ánh việc học hành, thi cử, hình tượng thầy - trò, các biểu tượng của tri thức, Văn hóa, việc đem tài năng ra giúp nước giúp dân của các bậc hiền nhân... Mạch thứ hai giới thiệu Lễ hội ngàn năm Thăng Long, tái hiện đời sống tinh thần phong phú của kinh thành xưa. Mạch thứ ba là sự kết hợp hài hòa giữa đạo học và lễ hội, tạo nên sự liền mạch về nội dung và cảm xúc trong toàn bộ không gian triển lãm.

Khách tham quan vừa tìm hiểu “Đạo học”, vừa thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật - Ảnh: FB Thanh Le

Khách tham quan vừa tìm hiểu “Đạo học”, vừa thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật - Ảnh: FB Thanh Le

Triển lãm quy tụ các tác phẩm nghệ thuật sắp đặt, hội họa, điêu khắc và nghệ thuật ánh sáng của nhiều nghệ sĩ, sử dụng nhiều chất liệu như gỗ, lụa, kim loại, giấy dó, gốm và ánh sáng. Một số tác phẩm tiêu biểu có thể kể đến như “Trong đèn” của họa sĩ Phạm Hùng Anh, “Tinh hoa đạo học” của họa sĩ Nguyễn Tuấn Dũng hay “Kinh kỳ hội” của họa sĩ Lê Thị Thanh. Các tác phẩm được bố trí phù hợp với kiến trúc khu Thái Học, tạo nên sự gắn kết giữa nghệ thuật và không gian di sản.

Điểm đáng chú ý của “Đạo học ngàn năm” là cách triển lãm được đặt trong tổng thể khu Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Nghệ thuật không tách rời di tích, mà trở thành một phần của hành trình tham quan, góp phần làm nổi bật chiều sâu văn hóa và giá trị lịch sử của địa điểm.

Triển lãm mở cửa đến hết ngày 22/3/2026 - Ảnh: FB Thanh Le

Triển lãm mở cửa đến hết ngày 22/3/2026 - Ảnh: FB Thanh Le

Triển lãm mở cửa đón khách từ 8h đến 17h hằng ngày. Vé tham quan áp dụng theo quy định của di tích, với mức 70.000 đồng đối với người lớn; 35.000 đồng đối với học sinh, sinh viên Việt Nam; 35.000 đồng đối với người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên và người khuyết tật; miễn phí đối với trẻ em dưới 16 tuổi. Dịch vụ thuyết minh tự động bằng ngôn ngữ nước ngoài có giá 100.000 đồng. Triển lãm không thu vé riêng, người xem chỉ cần mua vé vào cổng.

Với thời gian trưng bày kéo dài gần 3 tháng, “Đạo học ngàn năm” là một gợi ý phù hợp cho những ai muốn tìm một điểm đến văn hóa nhẹ nhàng giữa lòng Hà Nội, nơi có thể kết hợp tham quan di tích và thưởng lãm nghệ thuật trong cùng một không gian.

 
Đào Dung
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Văn hóa