U23 Việt Nam thắng U23 Bangladesh nhưng vẫn chưa đã, chưa thật sự thuyết phục khi bỏ lỡ quá nhiều cơ hội - Ảnh: VFF
HLV Kim Sang-sik gọi quân mạnh nhất dự vòng loại U23 châu Á 2026
Bóng đá trẻ Việt Nam lập nên đế chế mới
ĐT Việt Nam thua đậm Malaysia, HLV Kim Sang-sik có sai lầm?
Không bất ngờ khi ở trận ra quân, U23 Việt Nam đã giành trọn vẹn 3 điểm để vươn lên dẫn đầu bảng C. Ưu thế sân nhà, sức mạnh vượt trội và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đó là những gì có thể nói về đoàn quân của HLV Kim Sang-sik lúc này. Trước một đối thủ không hề yếu như U23 Bangladesh, đội bóng của chúng ta vẫn dễ dàng kiểm soát được thế trận, chơi lấn lướt với những pha lên bóng khá mượt mà và đa dạng. Trong một thế trận như thế, việc U23 Việt Nam có bàn thắng chỉ sau 15 phút thi đấu là hoàn toàn dễ hiểu. Đây là một bàn thắng rất đẹp đến từ pha phối hợp hay với đường chọc khe tinh tế của Đình Bắc và cú dứt điểm quá khó của Ngọc Mỹ vào góc xa. Bàn thắng thứ hai đến từ tình huống bóng bổng sở trường. Trung vệ Lý Đức lên tham gia tấn công đã có pha đánh đầu chuyền bóng để Vikter Lê băng vào đánh đầu nối cận thành tung lưới Bangladesh ấn định chiến thắng 2-0 chung cuộc cho đội bóng áo đỏ.
Phải nói rằng chiến thắng này cho U23 Việt Nam là hoàn toàn xứng đáng và chúng ta lẽ ra có thể thắng đậm hơn khi xà ngang, cột dọc của Bangladesh đã cứu cho đội bóng này không ít bàn thua trông thấy. Dứt điểm cũng chính là vấn đề gần như là duy nhất khiến HLV Kim Sang-sik phải đau đầu lúc này.

Được kỳ vọng rất nhiều nhưng Đình Bắc lại tịt ngòi ở trận đấu này - Ảnh: vietnamnet
Ngoại trừ sự thiếu vắng của tiền đạo Bùi Vĩ Hào vì chưa hoàn toàn bình phục chấn thương, trong tay thầy Kim vẫn có đầy đủ những cầu thủ tấn công tốt nhất hiện tại. Thế nhưng rõ ràng việc tận dụng cơ hội, chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng lại là vấn đề nan giải. Mặc dù đã được luyện khá nhiều nhưng các cú dứt điểm của những Phi Hoàng, Đình Bắc, Xuân Bắc, Văn Trường, Viktor Lê hay cả Văn Khang vẫn thiếu đi một chút hiểm, một chút tinh tế và chính xác để có thể trở thành bàn thắng.
Chân sút được kỳ vọng nhiều là Quốc Việt cũng không ngoại lệ khi có nhiều tình huống tỏ ra hơi tham và thiếu dứt khoát trong các quyết định dứt điểm. Cầu thủ chạy cánh Phi Hoàng cũng là một nhân tố được nhắc đến nhiều nhờ khả năng xuyên phá dọc biên, rồi chạy cắt mặt để dứt điểm. Tuy nhiên trong một ngày thiếu may mắn, anh cũng chẳng làm khá hơn các đội đội.
Nhìn sang các trận đấu khác, rất nhiều bàn thắng đã được ghi ví như việc Jordan ghi tới 11 bàn vào lưới Bhutan, Turkmenistan đánh bại Đài Loan 5-1, Thái Lan thắng đậm Mông Cổ 6-0, Qatar thắng Brunei tới 13-0, UAE đánh bại Guam với tỷ số 13-0, điểm chung ở các trận đấu này là có sự chênh lệch lớn về trình độ giữa các đội bóng và các đội mạnh tận dụng quá tốt thời cơ để ghi bàn để tạo lợi thế khi cần phải so kè bàn thắng.
U23 Việt Nam cũng trội hơn hẳn Bangladesh, chơi trên chân và tạo ra hàng tá cơ hội nhưng số bàn thắng ghi được lại chỉ có 2. Như thế là quá ít, tỷ lệ chuyển hóa cơ hội quá thấp và dĩ nhiên là điều đáng lo ngại. Tại bảng C, ngoài Banglades, U23 Việt Nam sẽ còn phải đối mặt với đối thủ ngang tầm là U23 Yemen và đội bóng cũng khá “xương” U23 Singapore. Nếu không cải thiện được khâu ghi bàn, sẽ rất khó để đội bóng của HLV Kim Sang-sik giữ được ngôi đầu bảng.
Singapore có thể hình, thể lực và đá rắn còn Yemen lại có trình độ cùng như lối chơi khá bài bản, việc tạo cơ hội trước 2 đối thủ này vì thế sẽ không đơn giản. Điểm mạnh của U23 Việt Nam là cầm bóng tối, phối hợp tấn công đa dạng và cơ hội chắc chắn sẽ đến. Vấn đề quan trọng chỉ là các chân sút làm sao chỉnh lại “thước ngắm”, dứt điểm tốt hơn, tỉnh hơn tránh lãng phí cơ hội.

Khi những tiền đạo nội như Quốc Việt cần được tạo nhiều cơ hội hơn nữa thay vì vẫn còn chịu cảnh làm kép phụ cho các ngoại binh ở giải quốc gia - Ảnh: VFF
Cũng qua đây có thể nói rằng vấn đề tiền đạo không chỉ là của riêng đội U23 Việt Nam mà là của cả nền bóng đá nước nhà. Rõ ràng ở giải đấu hàng đầu trong nước như V.League, ảnh hưởng của các chân sút ngoại là quá rõ ràng. Các đội bóng dù đã biết được tác hại của điều này nhưng rõ ràng họ không thể không lệ thuộc vào các ngoại binh, cầu thủ nhập tịch. Khi mà các ngôi sao này còn tỏa sáng và được trao vai trò cốt yếu như hiện tại, đất diễn của các tiền đạo nội sẽ ngày càng ít.
Những người làm bóng đá vì thế cần có một hướng đi cụ thể, cần một sự thay đổi để những tiền đạo nội có cơ hội rèn luyện và khẳng định mình. Với các tiền đạo của U23 Việt Nam hiện tại, đây cũng sẽ là những cơ hội không thể tốt hơn để họ chứng minh năng lực trước khi trở lại cạnh tranh vị trí ở CLB. Thế nên hay biết chắt chiu hơn và cố gắng làm tốt hơn nữa công việc của mình để đưa đội tiến sâu hơn và cũng là để nâng cao giá trị bản thân.
Bình luận của bạn