Untitled-1
UK8

Từ ngày 24/2, Thường trực Ban Bí thư đã có văn bản chỉ đạo, trong đó có yêu cầu về bảo hộ công dân Việt Nam.

Chiều 6/3, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã nghe Bộ Ngoại giao và các cơ quan chức năng báo cáo về vấn đề bảo hộ công dân Việt Nam tại Ukraine.

z3238934963489_61e17b64aba622e9a274be1fa7faa00b

Chủ tịch nước nêu rõ, tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thường trực Ban Bí thư là không được để người dân Việt Nam trong vùng chiến sự bị thiệt mạng, bị thương. Chính vì vậy, công tác bảo hộ công dân cần được đặc biệt quan tâm. Cùng với đó là không được để người dân trong quá trình di tản bị đói, lạnh.

Chủ tịch nước đề nghị Bộ Ngoại giao chủ trì phối hợp với các bộ, ngành hữu quan thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng, có phương án triển khai cụ thể, quan trọng nhất là đưa kiều bào ra khỏi vùng chiến sự an toàn.

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, Chính phủ đã thành lập Tổ công tác đặc biệt giải quyết các vấn đề có liên quan tới tình hình Ukraine do Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh làm Tổ trưởng.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện về việc bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam và một số vấn đề cần lưu ý trước tình hình tại Ukraine. Thủ tướng cũng chỉ đạo bảo đảm an ninh và an toàn cao nhất về tính mạng, tài sản, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công dân và pháp nhân Việt Nam ở Ukraine và các nơi có liên quan.

Empty

Tại cuộc họp chiều 6/3, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và đánh giá cao bà con kiều bào Việt Nam tại nước ngoài đã tích cực, chủ động hỗ trợ người Việt tại Ukraine trong quá trình sơ tán khỏi vùng chiến sự, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, Đại sứ Việt Nam tại Ukraine Nguyên Hồng Thạch cho biết sau 2 ngày giao tranh giữa Nga và Ukraina, nhận thấy tình hình nguy cấp, Đại sứ quán đã gấp rút yêu cầu bà con Việt kiều phải sơ tán càng sớm càng tốt để đảm bảo an toàn. Đại sứ đã yêu cầu các Hội người Việt tổ chức xe cộ đưa bà con không có phương tiện ra ga xe lửa. Đến thời điểm hiện nay, có thể nói trừ 2 thành phố Kherson và thành phố Mariupol ở gần bán đảo Crimea, bà con Việt Nam muốn sơ tán đều đã sơ tán hết. Chỉ một số quyết định ở lại để trông coi tài sản cho cộng đồng

Hàng trăm người Việt từ Ukraine sang Ba Lan lánh nạn đã nhận được sự quan tâm hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan và cộng đồng người Việt tại đây. Bà con được hỗ trợ sắp xếp nơi ăn nghỉ, được động viên để ổn định tinh thần sau nhiều ngày di chuyển vất vả, TTXVN đưa tin.

Tính đến hết ngày 5/3, Đại sứ quán và cộng đồng người Việt tại Hungary đã đón, hỗ trợ hơn 200 kiều bào sơ tán từ Ukraine, trong đó khoảng 140 người được hỗ trợ chỗ ở, số còn lại được hỗ trợ để đi tiếp ngay sang các nước khác thuộc Liên minh châu Âu (EU), theo tin của báo Thanh Niên.

Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary phối hợp với Hiệp hội người Việt Nam tại Hungary cùng Hội sinh viên Việt Nam hỗ trợ đón người dân tại các ga tàu như Keleti, Nyugati và Kelenföld ở Budapest. Các tình nguyện viên, bao gồm du học sinh, cầm biển hiệu và cờ đỏ sao vàng để sẵn sàng hỗ trợ đồng bào từ Ukraine sang, hỗ trợ phiên dịch, thăm hỏi, trấn an, giúp người dân tìm chỗ ở tạm thời và mua vé tàu nếu họ muốn đến các nước châu Âu khác. Đại sứ quán cũng đã cùng bà con ở thành phố Nyiregyhaza đưa 2 xe tải chở hàng thiện nguyện ra cửa khẩu Zahony, làm việc với cơ quan chức năng Zahony tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam lánh nạn

Hội Người Việt tại Slovakia đã quyên góp khoảng 9.000 euro dành để giúp đồng hương. Hội Người Việt Nam tại Ba Lan cũng nêu cao quan điểm tất cả những người sống ở Ukraine và sang lánh nạn sẽ không một ai bị bỏ rơi. Đại sứ quán và cộng đồng người Việt tại Ba Lan, Rumani, Slovakia, Belarus…đều đồng lòng và chung tay chuẩn bị nhiều phương án để trợ giúp người Việt sang lánh nạn…

Empty

Tính đến 17h, ngày 6/3, các cơ quan đại diện đã đón hơn 2.500 người Việt được sơ tán khỏi vùng chiến sự tại Ukraine. Trong đó có hơn 1.700 người từ Ukraine sang sơ tán tại Ba Lan; 290 người tại Hungary; khoảng 600 người tại Rumani; hơn 40 người tại Slovakia.

Theo kế hoạch trong các ngày 8 và 9/3, các cơ quan liên quan của Việt Nam sẽ tổ chức những chuyến bay đầu tiên đưa nhóm kiều bào tại hai khu vực này về nước.

Empty

Tạo điều kiện cho người Việt về nước từ vùng chiến sự Ukraine, Bộ Y tế đã có hướng dẫn tạm thời về công tác phòng, chống dịch COVID-19 đối với những người Việt Nam cùng thân nhân nhập cảnh đi trên các chuyến bay sơ tán người Việt Nam tại Ukraine. Theo đó, Bộ Y tế không yêu cầu thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2, không yêu cầu có xác nhận đã tiêm chủng vaccine phòng chống COVID-19 hay giấy xác nhận đã khỏi bệnh COVID-19 trước khi lên các phương tiện vận chuyển về Việt Nam.

Ngay sau đó, Sở Y tế Hà Nội cũng nhất trí việc không yêu cầu xét nghiệm SARS-CoV-2 hay có xác nhận đã tiêm chủng vaccine phòng chống COVID-19 hoặc đã khỏi COVID-19 trước khi lên các phương tiện vận chuyển về Việt Nam, nhập cảnh tại sân bay Nội Bài (Hà Nội).

Tuy nhiên, người nhập cảnh phải thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế trong suốt quá trình và các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 10688 về phòng, chống COVID-19 chống dịch đối với người nhập cảnh.

 
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn