Video: Sai lầm thường gặp khi dùng thuốc kháng sinh

Dùng thuốc kháng sinh không đúng liều và đúng cách sẽ gây hại cho sức khỏe

Bị cảm lạnh có nên dùng thuốc kháng sinh?

Thuốc kháng sinh gây hại cho sức khỏe như thế nào?

Ăn uống như thế nào khi đang dùng thuốc kháng sinh?

Trẻ sơ sinh uống thuốc kháng sinh: Làm sao để không hại?

"Không uống hết liều kháng sinh khi đã cảm thấy khỏe hơn" là sai lầm nhiều người mắc phải khi dùng kháng sinh. Không ai trong bất kỳ chúng ta muốn uống thuốc nhưng kể cả khi đã cảm thấy tốt hơn thì điều quan trọng là bạn vẫn phải hoàn thành hết liệu trình điều trị.
Nếu không làm như vậy, bạn có thể bị tái phát bệnh sau đó. Bạn sẽ cảm thấy tốt hơn trước khi toàn bộ vi khuẩn gây bệnh được diệt trừ. Việc ngừng dùng thuốc kháng sinh quá sớm có thể khiến các nhiễm trùng phục hồi trở lại và cũng tạo điều kiện cho sự phát triển của vi khuẩn chống lại các kháng thể có lợi.
Bạn cần tuân thủ chỉ định của bác sỹ về việc dùng kháng sinh đúng liều và đúng cách. Tùy theo loại bệnh và tình trạng bệnh mà thời gian dùng thuốc kháng sinh cũng sẽ khác nhau.
Trần Lưu H+
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Khỏe đẹp