Việt Nam đang đàm phán mua 30 triệu liều vaccine Covid-19 của AstraZeneca

Việt Nam đang đàm phán mua 30 triệu liều vaccine Covid-19 của công ty AstraZeneca (Anh).

Việt Nam sẽ thử nghiệm vaccine Covid-19 thứ 2 trên người trong tháng 1/2021

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Không chủ quan với COVID-19, ưu tiên vaccine nội

3 người được tiêm thử nghiệm vaccine Covid-19 Nano Covax

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Thử nghiệm vaccine COVID-19 cần an toàn và khẩn trương

Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường cho biết, Bộ Y tế đang đàm phán với 4 nước là Anh, Mỹ, Nga và Trung Quốc để mua vaccine Covid-19. Trong đó, với Anh là công ty AstraZeneca, Mỹ là công ty Pfizer, Nga có vaccine Sputnik V, thông tin về vaccine của Trung Quốc không được đề cập.

Đàm phán đang được tiến hành song song và tất cả các bên đều yêu cầu phía Việt Nam ký biên bản bảo mật thông tin. Song đến nay, có một số thông tin có thể công khai. Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, kết quả đàm phán đạt được mới nhất là với công ty dược phẩm AstraZeneca của Anh. Hai bên đã ký thỏa thuận đảm bảo 30 triệu liều vaccine cho 15 triệu người dân.

"Theo lộ trình thì quý I, quý II, quý III, quý IV đều có vaccine. Với Mỹ cũng vậy, Công ty Pfizer cũng theo lộ trình và giai đoạn cuối cùng của hợp đồng là đến quý IV/2021. Còn riêng Nga thì chúng tôi đang đàm phán để có thể sản xuất vaccine Sputnik V theo chuyển giao công nghệ của Nga tại công ty trực thuộc Bộ Y tế" - Thứ trưởng Trương Quốc Cường nói.

Bộ Y tế cho biết, trong việc đàm phán mua vaccine Covid-19 của nước ngoài, bên cạnh việc cung cấp còn liên quan đến nhiều yếu tố như mức giá chênh nhau không nhiều, phụ thuộc vấn đề bảo quản, điều kiện thanh toán, giao hàng và điều kiện về lâm sàng. Đặc biệt, các vaccine đang có sự chênh nhau về hiệu quả bảo vệ. Thấp nhất có loại khoảng 65%, cao nhất hơn 94,5%, còn trung bình mức bảo vệ từ 80 - 90%. 

Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh, tất cả các nội dung này, Bộ Y tế đang xin ý kiến các Bộ ngành và báo cáo Chính phủ về các nội dung liên quan đến thanh toán, tiến hành tiêm. Tuy nhiên, một số nội dung khác phải lấy ý kiến vì chưa từng có tiền lệ tại Việt Nam. Nếu cần thiết sẽ xin ý kiến và báo cáo Bộ Chính trị.

“Với vấn đề vaccine, Bộ Y tế đã báo cáo Chính phủ và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để làm sao có sự vào cuộc nhanh nhất để người dân sớm tiếp cận được vaccine Covid-19, theo đó, cũng cần sự phối hợp rất chặt chẽ giữa các bộ ngành”, ông Cường nói.

Ngoài các công ty cung cấp vaccine thương mại, ông Cường cho biết, hiện trên thế giới còn có tổ chức COVAX Facility hay còn gọi là Liên minh vaccine toàn cầu, sẽ mua vaccine của một số công ty để cung cấp cho khoảng 90 nước, trong đó có Việt Nam. Các nước này sẽ được cấp số lượng vaccine cho khoảng 16% dân số, với mức giá rẻ nhất có thể. Tuy nhiên, hiện năng lực sản xuất của các nước sản xuất vaccine chưa đáp ứng đủ nhu cầu.

"Có lẽ, trong quý I/2021, Việt Nam mới có đủ thông tin để lên kế hoạch cụ thể hơn về mua vaccine ứng phó đại dịch Covid-19" - Thứ trưởng Trương Quốc Cường nói.

Nguyên Hương H+ (Theo VGPNews)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn