Virus có thể làm tăng gấp nhiều lần nguy cơ đau tim và đột quỵ?

Virus không chỉ ảnh hưởng trực tiếp tới phổi mà còn gây hại cho tim.

Công nghệ mới giúp tiêu diệt 99,9% vi khuẩn trong thực phẩm

Lưu ý quan trọng cho người bệnh viêm gan C

Nga lên tiếng về loại virus "bí ẩn" gây sốt cao và ho ra máu

Viêm gan virus có nguy cơ tiến triển âm thầm thành ung thư

Virus – Mối đe dọa âm thầm cho trái tim

Trong nghiên cứu được đăng tải ngày 29/10/2025 trên Tạp chí của Hiệp hội Tim mạch Mỹ, các chuyên gia tim mạch cảnh báo rằng nguy cơ đau tim hoặc đột quỵ có thể tăng trong những tuần ngay sau khi mắc cúm hoặc COVID-19. Được biết, người vừa khỏi cúm có nguy cơ đau tim cao gấp 4 lần và đột quỵ cao gấp 5 lần so với bình thường. Với COVID-19, rủi ro tăng gấp 3 lần trong 14 tuần đầu sau nhiễm và có thể duy trì ở mức cao suốt 1 năm.

Không chỉ những bệnh cấp tính, các virus gây nhiễm trùng mạn tính như zona, viêm gan C hay HIV cũng để lại ảnh hưởng lâu dài. Những người mắc các bệnh này có thể phải đối mặt với nguy cơ tim mạch cao hơn trong nhiều năm, thậm chí kéo dài đến cả thập kỷ sau khi nhiễm bệnh.

TS. Kosuke Kawai, nhà dịch tễ học tại Trường Y David Geffen (Đại học California - Mỹ), cho biết nhóm của ông đã xem xét hàng loạt nghiên cứu nhằm đánh giá mức độ ảnh hưởng của từng loại virus tới bệnh tim. “Chúng tôi nhận thấy có một mối liên hệ rõ ràng giữa nhiễm virus và nguy cơ rối loạn tim mạch dù là cúm, COVID-19 hay zona,” ông nói.

Khi virus tấn công, không chỉ phổi bị tổn thương

Theo Tiến sĩ Robert H. Hopkins, Giám đốc Y khoa của Quỹ Quốc gia về Bệnh truyền nhiễm (Mỹ), nhiều người vẫn nghĩ cúm chỉ là bệnh hô hấp. “Thực tế, virus cúm có thể xâm nhập vào các mô ngoài phổi, bao gồm cả tim. Nó làm suy giảm sức đề kháng và khiến cơ thể dễ nhiễm khuẩn thứ phát, gây viêm phổi hoặc nhiễm trùng máu… những yếu tố có thể đe dọa tim mạch nghiêm trọng,” ông cho biết.

Không chỉ vậy, nghiên cứu còn cho thấy các loại virus khác như viêm gan C, HIV hay herpes zoster cũng có liên hệ với nguy cơ bệnh tim, đột quỵ, thậm chí là đái tháo đường và sa sút trí tuệ.

Trong phân tích dữ liệu dài hạn, nhóm nghiên cứu ghi nhận:

- HIV làm tăng nguy cơ đau tim 60% và đột quỵ 45%.

- Viêm gan C làm tăng nguy cơ đau tim 27% và đột quỵ 23%.

- Zona làm tăng nguy cơ đau tim 12% và đột quỵ 18%.

Đáng chú ý, rủi ro này ở người từng mắc zona có thể kéo dài đến 10 năm sau khi khỏi bệnh.

Đáng chú ý, rủi ro này ở người từng mắc zona có thể kéo dài đến 10 năm sau khi khỏi bệnh.

Vì sao virus ảnh hưởng đến tim mạch?

Theo các nhà khoa học, khi cơ thể chống lại virus, hệ miễn dịch sẽ kích hoạt các phản ứng viêm mạnh mẽ và thúc đẩy hiện tượng đông máu. Nếu tình trạng viêm kéo dài, nó có thể làm tổn thương lớp nội mạc mạch máu, thúc đẩy hình thành mảng xơ vữa cũng là nguyên nhân chính dẫn tới đau tim và đột quỵ.

“Cả viêm và đông máu đều có thể làm giảm khả năng hoạt động bình thường của tim. Điều này giải thích tại sao ngay cả sau khi khỏi bệnh, bệnh nhân vẫn có thể đối mặt với rủi ro tim mạch cao,” TS. Kawai cho biết.

Phòng virus để bảo vệ tim

Các chuyên gia nhấn mạnh, việc phòng ngừa nhiễm trùng do virus cũng chính là cách giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Theo TS. Amit Mahajan, phát ngôn viên của Hiệp hội Phổi Mỹ, khuyến nghị tiêm phòng là biện pháp quan trọng nhất để tránh phản ứng viêm toàn thân có thể gây rối loạn chức năng nhiều cơ quan, trong đó có tim.

Mùa Đông và dịp lễ thường là thời điểm số ca bệnh hô hấp và cấp cứu tim mạch tăng cao. Theo thống kê, tại Mỹ, các ca tử vong do bệnh tim xảy ra nhiều nhất vào ngày 25/12, 26/12 và 1/1 - thời điểm mọi người dễ căng thẳng, ăn uống quá mức, sử dụng rượu bia và tiếp xúc với nhiệt độ lạnh.

TS. Orly Vardeny (Đại học Minnesota – Mỹ) nhận định: “Kỳ nghỉ có thể làm tăng hormone căng thẳng, trong khi nhiễm virus khiến gánh nặng tim lớn hơn, đặc biệt ở người cao tuổi hoặc mắc bệnh mạn tính.”

Thói quen nhỏ, lợi ích lớn cho trái tim

Bên cạnh tiêm phòng, việc duy trì vệ sinh cá nhân như rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang khi đến nơi đông người hoặc khi di chuyển bằng phương tiện công cộng cũng giúp ngăn virus lây lan.

“Có nhiều loại virus có thể gây tổn thương tim mạch, và chúng ta vẫn đang tiếp tục nghiên cứu để hiểu rõ hơn. Tuy nhiên, một điều chắc chắn là việc tiêm chủng và duy trì thói quen sống lành mạnh giúp giảm đáng kể nguy cơ này,” TS. Hopkins nhấn mạnh.

Nói cách khác, bảo vệ bản thân khỏi virus không chỉ để tránh cảm cúm mà còn là hành động thiết thực để bảo vệ trái tim.

 
Hà Chi (Theo Everyday Heath)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Hô hấp