Thêm một loại virus khiến trẻ bị tổn thương não và chậm phát triển

Các nhà nghiên cứu ở Úc tin rằng xuất hiện một loại virus mới có thể khiến trẻ tổn thương não và chậm phát triển

Mỹ khẳng định virus Zika gây ra chứng đầu nhỏ

Virus Zika, tật đầu nhỏ ở trẻ, viêm tủy ở người lớn liên quan thế nào?

Mỹ cảnh báo virus Zika đáng sợ hơn nhiều so với dự đoán ban đầu

Sốc: Virus Zika có thể gây viêm não và tủy sống ở người lớn

Hơn 100 trẻ em ở Úc đã nhập viện sau khi bị nhiễm Parechovirus vào năm 2013 và năm 2014. Một năm sau đó, theo kết quả nghiên cứu của Hiệp hội về bệnh truyền nhiễm nước Úc (ASID), các bác sỹ phát hiện ra rất nhiều đứa trẻ bị nhiễm virus này có vấn đề về sự phát triển trí não. Hiện chưa có phương pháp điều trị hay vaccine cụ thể nào để chữa trị.
"Đây là một loại virus mới và chúng ta biết rất ít về nó. Nghiên cứu này đang giúp cải thiện sự hiểu biết của chúng ta về hậu quả lâu dài ở những trẻ bị nhiễm virus này", Giáo sư Cheryl Jones - Chủ tịch của ASID cho biết.
Theo ASID, Arechovirus đã được biết đến ở châu Âu hơn một thập kỷ về trước. Tuy nhiên, nước Úc gần đây được ghi nhận là một trong những nơi bùng phát lớn nhất loại virus này, bắt đầu từ thành phố Sydney vào cuối năm 2013.
ASID cho biết hơn 100 trẻ em được nhập viện ở Sydney trong đợt dịch này với 70% trong số đó bị nhiễm trùng thần kinh. Theo kết quả nghiên cứu, gần 20% trẻ em trong số đó có vấn đề về sự phát triển hệ thần kinh, tổn thương não.
"Điều này chứng tỏ tầm quan trọng của việc chúng ta cần theo dõi trẻ em bị nhiễm trùng não do virus này gây nên và cảnh báo cho mọi người biết về căn bệnh truyền nhiễm mới xuất hiện này", giáo sư Jones nói.
Được biết  Parechovirusn là một loại virus gây ra bệnh nhiễm trùng đường tiêu hóahô hấp.Trong năm 2015, Bộ Y tế Queensland ở Úc báo cáo có 172 trường hợp nhiễm virus parechovirus. 
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Yêu trẻ