Y tế tuần: Bộ Y tế bổ nhiệm nhiều lãnh đạo Vụ, Cục, Trung tâm

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người cho TS.BS Phạm Gia Anh - Ảnh: Sức khỏe & Đời sống

Người bệnh chia sẻ: Bí quyết giúp tan sỏi bùn lấp đầy túi mật

Y tế tuần: Bệnh viện TWQĐ 108 kêu gọi hiến mô, tạng

Người thứ 2 trên thế giới ghép thận lợn phải chạy thận trở lại

Quy trình sản xuất sữa và sữa chua diễn ra như thế nào?

Bộ Y tế bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người

Chiều 3/6, Bộ Y tế đã tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người. Tại Quyết định số 1326 do Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan ký ngày 20/5, TS.BS Phạm Gia Anh, Trưởng Khoa Ung bướu và xạ trị, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức kiêm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Điều phối Quốc gia về bộ phận cơ thể người, Bộ Y tế.

TS.BS Phạm Gia Anh sinh năm 1981 tại Hà Nội. Ông tốt nghiệp nội trú chuyên ngành Ngoại khoa tại Đại học Y Hà Nội năm 2008. Ông từng được đào tạo về chuyên ngành ghép gan tại Viện Molinette, Italia năm 2009.

TS.BS Phạm Gia Anh giữ chức Trưởng khoa ung bướu và xạ trị, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức từ tháng 8/2022 đến nay. Từ tháng 5/2024, ông kiêm nhiệm thêm chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Điều phối Quốc gia về Ghép bộ phận cơ thể người.

Bộ Y tế bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan vừa trao quyết định điều động, bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm và 2 Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm Y tế.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Y tế điều động, bổ nhiệm ông Chu Quốc Thịnh - TS.DS, Trưởng phòng Quản lý Mỹ phẩm, Cục Quản lý Dược giữ chức Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế. Thời gian giữ chức vụ của ông Chu Quốc Thịnh là 5 năm.

Bộ trưởng Bộ Y tế cũng trao quyết định bổ nhiệm cho 2 tân Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm Y tế (Bộ Y tế) là bà Vũ Nữ Anh và ông Hoàng Trung Tuấn. Thời gian giữ chức vụ của 2 tân Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm Y tế là 5 năm. Trước khi nhận nhiệm vụ mới, bà Vũ Nữ Anh và ông Hoàng Trung Tuấn đều là chuyên viên của Vụ Bảo hiểm Y tế.

Thêm gần 10.000 người đăng ký hiến mô, tạng sau lời kêu gọi của Thủ tướng

PGS.TS Đồng Văn Hệ - Giám đốc Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, cho biết sau lời kêu gọi của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại chương trình "Đăng ký hiến tặng mô, tạng cứu người - Cho đi là còn mãi" ngày 19/5 vừa qua, đến nay đã có thêm gần 10.000 người đăng ký hiến mô, tạng. Nâng số người đăng ký hiến tạng sau khi chết/chết não lên gần 96.000 người.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ nhiệm Uỷ ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đăng ký hiến tặng mô, tạng - Ảnh: Sức khỏe & Đời sống

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ nhiệm Uỷ ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đăng ký hiến tặng mô, tạng - Ảnh: Sức khỏe & Đời sống

Theo các quy định hiện hành, công dân đủ 18 tuổi và đủ năng lực hành vi dân sự có thể đăng ký hiến tặng mô tạng sau khi chết hoặc chết não. Để đăng ký hiến mô tạng, người dân tham khảo hướng dẫn TẠI ĐÂY.

4 loại vaccine sắp được tiêm miễn phí cho trẻ đến năm 2030

Hiện nay, Chương trình Tiêm chủng mở rộng đã miễn phí 10 loại vaccine phòng các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Việc bổ sung thêm 4 loại vaccine mới sẽ giúp nâng cao tỷ lệ tiêm chủng, bảo vệ sức khỏe cho người dân, đặc biệt là trẻ em và phụ nữ. Cụ thể, 4 loại vaccine sắp được đưa vào Chương trình Tiêm chủng mở rộng gồm: Vaccine phòng bệnh do virus Rota; Vaccine phòng bệnh do phế cầu (PCV); Vaccine phòng bệnh ung thư cổ tử cung (HPV) và Vaccine phòng bệnh cúm mùa (Influenza). Xem thông tin chi tiết TẠI ĐÂY.

TP.HCM: Thêm một bệnh viện mới đi vào hoạt động

Bệnh viện Vạn Phúc City nằm trong Khu đô thị Vạn Phúc 1, phường Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức (TP.HCM) chính thức đi vào hoạt động từ ngày 8/6. Được biết, Bệnh viện có quy mô 350 giường bệnh. Giai đoạn đầu, bệnh viện đưa vào hoạt động 170 giường với đầy đủ các chuyên khoa.

Theo thống kê, hiện nay trên địa bàn TP.HCM có khoảng 128 bệnh viện đang hoạt động, bao gồm cả công lập và tư nhân, tỷ lệ giường bệnh là 42 giường/10.000 dân. Tuy nhiên, nhiều cơ sở y tế công lập vẫn thường xuyên phải đối mặt với tình trạng quá tải người bệnh. Chính vì vậy, những cơ sở y tế tư nhân như Bệnh viện Vạn Phúc City được đầu tư tốt về cơ sở hạ tầng, hệ thống trang thiết bị cũng như đội ngũ nhân lực chất lượng sẽ là yếu tố góp phần quan trọng cho sự phát triển ngành y tế TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung.

Ngộ độc gan do uống thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bệnh nhân nam (49 tuổi, trú tại Hà Nội) vào Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương do chỉ số vàng da tăng cao. Được biết, bệnh nhân có tiền sử bị sỏi thận nhiều năm. 10 năm trước, bệnh nhân đã từng uống thuốc nam và đái ra sỏi. Từ đó, bệnh nhân không đi khám vì không thấy đau.

Gần đây, trong lần đưa người nhà đi khám, bệnh nhân đã vào siêu âm, có kết quả sỏi thận nhiều 2 bên. Sau đó, bệnh nhân về nhờ hàng xóm mua hộ thuốc nam không rõ nguồn gốc, không nhãn mác để điều trị sỏi thận. Uống được nửa tháng, thấy ngứa trong người, mệt mỏi, ăn kém, vàng da tăng dần bệnh nhân mới chủ động đến cơ sở y tế khám, được siêu âm, xét nghiệm phát hiện ra bị ngộ độc gan. Bệnh nhân nhập viện điều trị, sau một tuần tình trạng không cải thiện, bệnh nhân đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương để chữa trị. Kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ số vàng da tăng cao ( bilirubin lên đến 322 micromol/lít, trong khi đó chỉ số bình thường là dưới 17). Kết quả siêu âm thận có nhiều sỏi. Sỏi lớn nhất có kích thước lên đến 2,4cm. Sau thời gian điều trị, tình trạng vàng da của bệnh nhân cải thiện rất nhiều. Các chỉ số men gan và bilirubin cũng giảm gần về trị số bình thường.

 
Lê Tuyết (Tổng hợp)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội