Y tế tuần: Kịp thời cấp cứu các ca tai biến sản khoa

Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An tiến hành phẫu thuật xử trí khối chửa ngoài tử cung - Ảnh: SK&ĐS

Bộ Y tế yêu cầu không để xảy ra khan hiếm, thiếu thuốc dịp nghỉ lễ

Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Y tế tuần: Bệnh viện Da liễu TP.HCM có tân Giám đốc

Bộ Y tế tổ chức hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hồng” năm 2024

BV Sản Nhi Nghệ An xử trí kịp thời ca mang thai ngoài tử cung đoạn kẽ nguy hiểm

Khoa Phụ ngoại, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An vừa thực hiện phẫu thuật nội soi cấp cứu kịp thời cho bệnh nhân mang thai ngoài tử cung đoạn kẽ phải. Đây là dạng mang thai ngoài tử cung nguy hiểm nhất vì khó chẩn đoán được sớm. Nếu không xử trí kịp thời, khối chửa có thể vỡ gây ngập máu ổ bụng, ảnh hưởng đến tính mạng bệnh nhân.

Ekip mổ đã thực hiện phương pháp phẫu thuật khâu miệng túi bao quanh, cắt và xử trí khối thai. Đây là phương pháp mới, có tính ưu việt an toàn cao, giảm nguy cơ mất máu, giảm nguy cơ phải chuyển mổ mở cho bệnh nhân.

Cứu sản phụ ngừng tuần hoàn 2 lần do mang thai ngoài tử cung

Các bác sĩ của Bệnh viện Phụ sản Trung ương phối hợp với Bệnh viện Việt Đức cứu sống sản phụ bị sốc mất máu, 2 lần ngừng tuần hoàn do mang thai ngoài tử cung.

Trước đó, bệnh nhân nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau bụng liên tục, nôn nhiều. Bệnh nhân tự test que thử thai kết quả dương tính và bị đau bụng từ 2 ngày trước. Qua khám và siêu âm ban đầu, các bác sĩ nhận định bệnh nhân có triệu chứng chảy máu trong ổ bụng, yêu cầu chuyển mổ ngay lập tức.

Do mất máu quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân 2 lần ngừng tuần hoàn. Ngay lập tức ekip cấp cứu hội chẩn Ban Giám đốc bệnh viện, toàn viện bật chế độ báo động đỏ, đồng thời hội chẩn cùng Bệnh viện Việt Đức tập trung cứu chữa cho bệnh nhân.

Sau 15 phút ép tim liên tục và hồi sức tích cực, tim bệnh nhân đập trở lại. Ekip mổ cho biết, bệnh nhân có khối chửa ngoài tử cung vỡ gây mất 2,5l máu, vô cùng nguy hiểm.

Sau 10 ngày được các y bác sĩ nỗ lực cứu chữa, điều trị, sản phụ đã hoàn toàn tỉnh táo, sức khỏe ổn định và giao tiếp tốt.

Bổ nhiệm chức vụ Phó Viện trưởng phụ trách chuyên môn Viện Huyết học - Truyền máu TW

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn (bên phải) trao quyết định bổ nhiệm cho PGS.TS Nguyễn Quang Tùng - Ảnh: SK&ĐS

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn (bên phải) trao quyết định bổ nhiệm cho PGS.TS Nguyễn Quang Tùng - Ảnh: SK&ĐS

Bộ Y tế bổ nhiệm PGS.TS Nguyễn Quang Tùng - Giảng viên cao cấp, Phó Trưởng Khoa Khoa Kỹ thuật y học, Trường Đại học Y Hà Nội kiêm Trưởng phòng Quản lý chất lượng, Phó Giám đốc Trung tâm Máu Quốc gia, Viện Huyết học - Truyền máu TW giữ chức Phó Viện trưởng phụ trách chuyên môn Viện Huyết học - Truyền máu TW nhiệm kỳ 2024-2029.

PGS.TS Nguyễn Quang Tùng là bác sĩ nội trú, giảng viên cao cấp của Trường Đại học Y Hà Nội được đào tạo bài bản về lĩnh vực Huyết học - Truyền máu, được tu nghiệp ở nước ngoài.

Viện Huyết học - Truyền máu TW là Viện chuyên khoa đầu ngành về Huyết học - Truyền máu của cả nước. Số lượng người bệnh điều trị nội trú luôn duy trì từ 1.200 – 1.400 người mỗi ngày.

Cứu thanh niên tổn thương phổi do ngạt nước

BVĐK Trung ương Quảng Nam tiếp nhận bệnh nhân (nam, 30 tuổi) nhập viện trong tình trạng hôn mê, toàn thân tím tái, có vết thương vùng đầu, suy hô hấp nặng. Khai thác thông tin cho thấy, bệnh nhân đi chơi ở thác nước tại địa phương, bị ngã và chìm sâu dưới nước 2 phút.

ThS.BS Đoàn Quốc Đạt – Phụ trách khoa Hồi sức tích cực – chống độc, BVĐK Trung ương Quảng Nam cho biết, tổn thương phổi do ngạt nước rất nặng nề, dẫn đến suy hô hấp nhanh, hôn mê và ngừng tim. Trường hợp bệnh nhân này đã được khẩn trương hồi sức tích cực, sau đó đặt nội khí quản, thở máy, dùng thuốc vận mạch và được lọc máu liên tục.

Sau 24 giờ điều trị tích cực, bệnh nhân tỉnh, huyết áp ổn định, tình trạng phổi tổn thương cải thiện hơn, được rút nội khí quản và cai thở máy.

Bảo tồn cánh tay cho người bị tai nạn lao động

Bác sĩ CKII Hoàng Văn Quyết – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện Bãi Cháy thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật - Ảnh: BVCC

Bác sĩ CKII Hoàng Văn Quyết – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện Bãi Cháy thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật - Ảnh: BVCC

Các bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) phẫu thuật cấp cứu, phục hồi cân cơ bảo tồn cánh tay cho người bệnh bị tai nạn lao động. Bệnh nhân (39 tuổi) bị dây máy cuốn vào tay phải trong quá trình đi biển. Sau sự cố, bệnh nhân cảm thấy đau nhiều, hạn chế vận động cánh tay phải.

Kết quả siêu âm doppler mạch phát hiện tắc động mạch cánh tay - là tổn thương phức tạp, làm bệnh nhân đối mặt với nguy cơ cắt cụt cánh tay phải. 

Ekip phẫu thuật đã thống nhất cấp cứu xử trí tổn thương cho người bệnh bằng tĩnh mạch hiển đảo chiều. Đây là phẫu thuật khó, phức tạp, thao tác nhanh gọn, nhưng giúp tăng cơ hội bảo tồn cánh tay cho người bệnh mà không cần chuyển lên tuyến trên.

Phẫu thuật u não kích thước 6cm cho nam sinh 16 tuổi

Bệnh nhân nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM trong tình trạng mất thăng bằng, rung giật nhãn cầu, nhìn đôi, ghi nhớ kém. Kết quả chụp MRI 3 Tesla cho thấy một khối u đường kính hơn 6cm nằm ở hố sau vùng tiểu não, ngay sát bán cầu tiểu não phải.

Đây là u sao bào lông dạng nang độ thấp, nằm ở vùng nguy hiểm. Bác sĩ chỉ định mổ sớm để loại bỏ u để hồi phục các chức năng thần kinh, nhất là thị lực của bệnh nhân.

Kíp mổ đã di chuyển dụng cụ vào não an toàn nhờ kính vi phẫu và định vị navigation dẫn đường, loại bỏ hết dịch u và nhân u mà không làm tổn thương động mạch não. 

 
Quỳnh Trang (Tổng hợp)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn