TP.HCM có thể tiếp tục phải giãn cách xã hội thêm 1-2 tuần

Cập nhật diễn biến COVID-19 từ 6h-19h ngày 28/7

Mẹo giúp bạn giảm cân an toàn tại nhà trong mùa dịch COVID-19

Hà Nội thêm 16 ca nghi COVID-19 cộng đồng, Chương Mỹ phản bác tin 786 người liên quan ca F0

Đồng Nai tiến hành thí điểm cách ly F1 tại nhà, Hà Nội phát hiện hàng loạt F0

Vì sao Bộ Y tế thu hồi công văn công bố 12 sản phẩm hỗ trợ điều trị COVID-19?

- Bắt đầu từ ngày 28/7, Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 diện rộng cho người dân với vaccine của 3 hãng AstraZeneca, Pzifer và Moderna.

Theo UBND TP Hà Nội, trong 4 ngày đầu giãn cách xã hội, cơ quan chức năng đã xử phạt rất nhiều trường hợp vi phạm về phòng, chống dịch COVID-19, trong đó vẫn còn nhiều trường hợp không thực hiện biện pháp cách ly; Tập trung đông người nơi công cộng; Ra khỏi nhà khi không cần thiết…

Trong ngày 28/7, Hà Nội ghi nhận thêm 65 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 1 ca là người bán hàng tại chợ đầu mối Đền Lừ. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội thông báo khẩn tìm người đã đến hoặc mua trứng tại dãy hàng trứng chợ đầu mối Đền Lừ (phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai) trong khung giờ 4-14h từ ngày 20/7 đến ngày 27/7.

TP.HCM đã bước sang ngày thứ 20 thực hiện giãn cách xã hội Chỉ thị 16, nhưng số ca bệnh vẫn tiếp tục tăng lên. Theo Thanh Niên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết, thành phố cần thêm thời gian để đánh giá các kịch bản dịch COVID-19 sau ngày 1/8. TP.HCM có thể tiếp tục thực hiện giãn cách thêm 1-2 tuần nữa.

Ngày 28/7, Bệnh viện dã chiến số 16 của TP.HCM (tại phường Phú Thuận, quận 7) chính thức đi vào hoạt động sau 20 ngày thần tốc xây dựng. Bệnh viện có quy mô gần 3.000 giường, 350 đầu oxy đáp ứng cùng lúc cho hàng loạt bệnh nhân trong tình huống phải cấp cứu.

- Liên quan đến 1 ca COVID-19 tại huyện Nam Sách (Hải Dương), ngành y tế địa phương phát hiện thêm 5 ca bệnh là F1 của người này. Từ đêm 27/7 đến rạng sáng 28/7, lực lượng y tế đã lấy xong khoảng 3.000 mẫu xét nghiệm ở các khu dân cư ở huyện Nam Sách.

- Sau khi ghi nhận 1 ca COVID-19 tại TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị yêu cầu dừng hoạt động phục vụ tại chỗ đối với các quán ăn, nhà hàng, quán cà phê, giải khát từ 7h ngày 29/7. Chỉ cho phép bán hàng cho khách mang đi; khuyến khích bán hàng online, bán hàng qua mạng.

- Sở Y tế tỉnh Gia Lai lên phương án thành lập Bệnh viện điều trị COVID-19 cơ sở 3, chuyên điều trị các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 có kèm bệnh lý nền, bệnh nhân dương tính cần điều trị ngoại, sản, thận nhân tạo. Sở Y tế cũng đã khảo sát, sẵn sàng kích hoạt 3 bệnh viện tuyến huyện là Chư Prông, Ia Grai và Đức Cơ với tổng khả năng thu dung, điều trị cho 300 bệnh nhân.

- Trong ngày 28/7, cả nước có 4.511 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng, chống dịch COVID-19 thông báo có 106 ca tử vong do COVID-19 (số 525-630) từ ngày 19-26/7 tại 6 tỉnh, thành phố.

Quỳnh Trang H+
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn