17 ca COVID-19 mới ở Hải Dương và Gia Lai

Em bé mới 21 ngày tuổi được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2 - Ảnh: afamily

Chúng ta đã thực sự “vén màn” được bí ẩn về COVID-19?

Tối 2/2, Hà Nội, Gia Lai, Quảng Ninh, Hải Dương thêm bệnh nhân

Bộ Y tế sẵn sàng hỗ trợ tối đa cho Hà Nội

Theo đó Hải Dương có tới 16 ca COVID-19 mới và đều là các ca lây nhiễm từ cộng đồng. Trong số này, TP. Chí Linh có 9 ca, huyện Cẩm Giàng 6 ca và Kinh Môn 1 ca. Theo VietNamNet, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Giàng - Trần Văn Quyết cho biết 6 ca mắc COVID-19 trên địa bàn mới ghi nhận đều là F1 của ca bệnh 1851 (xác nhận dương tính ngày 2/2).

Trong số này, 3 ca là người thân trong gia đình gồm mẹ vợ, vợ và con của bệnh nhân 1851, 3 trường hợp còn lại tiếp xúc gần. Con bệnh nhân đang học lớp 4, trường Tiểu học Thị trấn Lai Cách, hiện đã có hơn 100 học sinh thuộc diện cách ly tập trung. Huyện đang khẩn trương truy vết những trường hợp liên quan đồng thời ra thông báo khẩn tìm người đến 10 địa điểm. Bước đầu xác định có 1.000 F1.

Đáng chú ý là trong số16 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 này, có một bé mới 21 ngày tuổi ở Kinh Môn, nghi lây nhiễm từ bố. Lãnh đạo huyện Kinh Môn cho biết bố của cháu là F0, xác định mẹ là F1. Cháu bé mới 21 ngày tuổi nên chúng tôi bố trí cho mẹ cháu vào cách ly cùng". Hiện cả hai mẹ con cháu bé đã được đưa đến bệnh viện dã chiến ở Trường đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương để điều trị, cách ly.

Theo thống kê, từ ngày 27/1 đến nay, Hải Dương đã có tổng cộng 242 trường hợp mắc COVID-19.

Cũng trong sáng ngày 3/2, tỉnh Gia Lai đã xác nhận có thêm 1 ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Ca bệnh mới này là một lái xe, sinh năm 1986 tiếp xúc gần với các ca bệnh 1840, 1875, 1877. Người này có lịch trình di chuyển rất phức tạp, đi nhiều nơi và tiếp xúc với nhiều người. Đây là ca dương tính thứ 14 của Gia Lai. Bộ Y tế mới lập Đoàn công tác lên Gia Lai giúp tỉnh này khẩn trương dập dịch. 

Phương Lâm H+ (tổng hợp)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn