Xuân Son được kỳ vọng sẽ tỏa sáng và đưa ĐT Việt Nam vào chung kết - Ảnh VFF
ĐT Việt Nam: Cửa đã mở, vé chung kết có thể thấy rõ
ĐT Indonesia - Thách thức thực sự cho ĐT Việt Nam
Vô địch ASEAN Championship 2026: Mục tiêu trong tầm với của ĐT Việt Nam
Phải làm khách trên sân của Malaysia lâu nay vẫn chưa khi nào là điều dễ chịu với ĐT Việt Nam. Đối thủ luôn có được sự hậu thuẫn rất lớn từ người hâm mộ với sức nóng khủng khiếp đến từ các khán đài sân Bukit Jalil. Nhưng lần này sẽ khác, cái ưu thế ấy của Malaysia lại không còn nữa khi họ sẽ phải chuyển sang thi đấu trên sân Kuala Lumper với sức chứa khiêm tốn hơn rất nhiều bởi sân Bukit Jalil đang phải tạm ngưng hoạt động để sửa chữa.
Việc Malaysia phải chuyển sân vô tình giúp ĐT Việt Nam giảm bớt phần nào sức ép. Tuy nhiên chất lượng mặt sân đấu lại không được ổn lại là vấn đề bởi đoàn quân của HLV Kim Sang-sik chơi thiên về phối hợp bóng ngắn, bóng sệt và đá kỹ thuật. Việc mặt sân xấu sẽ khiến sự vận hành lối chơi của đội khó có thể mượt mà và chuẩn xác như ở các trận đấu đã qua.
Ngoại trừ vấn đề sân bãi, ĐT Việt Nam không có gì đáng lo ngại. Đội bóng của HLV Kim Sang-sik được đánh giá cao hơn cho cơ hội giành chiến thắng vì nắm nhiều lợi thế. Một trong số đó là vấn đề lực lượng của đội chủ nhà. HLV Tan Cheng Hoe của ĐT Malaysia đang lo sốt vó khi sẽ không thể có được đội hình mạnh nhất cho trận đấu này vì sự thiếu vắng của các trụ cột.
Việc tiền vệ Wan Kuzain do bị CLB chủ quản Sporting JAX gọi trở lại Mỹ là một thiệt hại nặng nề cho lối chơi của ĐT Malaysia. Wan Kuzain đang có phong độ quá ấn tượng và được xem là linh hồn trong cách vận hành chiến thuật của HLV Tan Cheng Hoe với 1 bàn thắng và 2 kiến tạo sau 2 trận. Mất tiền vệ này, khả năng sáng tạo và cấp bóng cho hàng tiền đạo chắc chắn sẽ bị suy giảm nghiêm trọng.
Chưa dừng lại ở đố, các nhân tố đang chú ý khác là Aliff Haiqal, Engku Shakir và Endrick cũng lần lượt vắng mặt. Chuyên gia thu hồi bóng và đóng vai trò càn quét nơi tuyến giữa là Haiqal phải nghỉ thi đấu cũng là một cơn đau đầu khó chịu với HLV Tan Cheng Hoe vì rõ ràng ông quá biết sức mạnh của hàng tiền vệ ĐT Việt Nam ghê gớm ngần nào.
Sức công phá của Malaysia còn giảm đi nhiều khi mũi khoan bên cánh trái là Mohamadou Sumareh vân đang trong quá trình dưỡng thương và khả năng sẽ không kịp bình phục để ra sân ở trận đấu này. Fazrul Amir Zaman chấn thương cơ đùi, Jimmy Raymond chắc chắn vắng mặt càng khiến bài toán nhân sự của HLV Tan Cheng Hoe càng them khó khăn.
Đó rõ ràng sẽ là thách thức rất lớn cho ĐT Malaysia ở trận bán kết lượt đi này. Họ muốn thắng để tạo lợi thế trước khi hành quân tới làm khách trên sân Mỹ Đình nhưng mong muốn ấy xem ra quá khó khăn. ĐT Việt Nam sẽ có lực lượng mạnh nhất ở chuyến làm khách tối nay với sự trở lại của máy chạy Văn Vĩ.
Những buổi tập vừa qua trên dất Malaysia của đội cũng đều diễn ra rất hưng phấn với đầy đủ quân số. Bất chấp thời tiết nắng nóng, các cầu thủ vẫn nuốt trọn giáo án của HLV Kim Sang-sik và cho thấy thể trạng rất tốt. Việc ở vòng bảng, HLV Kim Sang-sik liên tục xoay vòng nhân sự ở đội hình xuất phát giúp các cầu thủ bảo toàn thể lực, tránh được chấn thương và sẵn sàng với mọi tính toán tiếp theo của ông thầy người Hàn Quốc.
Ở trận đấu này, chắc chắn những quân bài tốt nhất như Xuân Son, Hoàng Đức, Việt Anh, Hoàng Hên hay Thành Chung sẽ tiếp tục được tin dùng ở đội hình xuất phát. ĐT Việt Nam cần thắng để tạo đà tâm lý tốt trước khi trở về đón tiếp Malaysia trên sân nhà sau đây 3 ngày. Việc không áp dụng quy tắc bàn thắng sân nhà, sân khách (nếu hòa sau 2 lượt trận sẽ đá hiệp phụ và luân lưu) cũng giúp đoàn quân của HLV Kim Sang-sik thoải mái hơn, tự tin hơn trong việc chơi tấn công và phô diễn sức mạnh của mình.
Malaysia có thể hình, thể lực tốt, đá rát, nhưng ĐT Việt Nam không vì thế mà quá lo lắng. Chỉ cần chơi đúng phong độ, tiếp tục triển khai nhiều miếng đánh đa dạng như ở các trận đã qua, chúng ta hoàn toàn có thể tự tin sẽ có được một chiến thắng trên đất khách. Lịch sử đối đầu đang đứng về phía đoàn quân của thầy Kim và với hàng loạt ưu thế hiện có, mọi thứ không có gì là không thể làm được.
Ở trận bán kết một giữa ĐT Singapore và ĐT Thái Lan diễn ra tốt 15/8 đã kết thúc với chiến thắng nghiêng về phía đội khách với tỷ số đậm 3-1. Chiến thắng này giúp Thái Lan đặt một chân vào trận chung kết khi lượt về sẽ được chơi trên sân nhà.








Bình luận của bạn