Thực phẩm ăn dặm trẻ em của hãng HiPP bị bỏ thuốc diệt chuột nhằm tống tiền - Ảnh minh họa: Alamy.
Siết chặt kiểm soát sản phẩm dinh dưỡng HiPP sau cảnh báo từ nước Áo
Sản phẩm HiPP bị thu hồi tại Áo do nghi nhiễm độc, Bộ Y tế yêu cầu rà soát toàn quốc
Nhận biết trẻ ngộ độc từ sữa nhiễm khuẩn New Zealand
Sau loạt sữa bị thu hồi do nhiễm độc tố cereulide, Bộ Y tế siết lại kiểm nghiệm
Theo Reuters, cảnh sát bang Burgenland cho biết, nghi phạm bị bắt tại bang Salzburg (miền tây Áo) và hiện đang bị thẩm vấn. Danh tính và động cơ cụ thể chưa được công bố, song vụ việc đang được điều tra theo hướng “cố ý gây nguy hiểm cho cộng đồng”.
Hồ sơ từ phía cảnh sát cho biết, sự việc được phát hiện sau khi một khách hàng phát hiện dấu hiệu bị can thiệp trong một lọ thức ăn trẻ em của thương hiệu HiPP, mua tại siêu thị ở thành phố Eisenstadt vào ngày 18/4.
Theo điều tra ban đầu, các sản phẩm bị can thiệp là lọ thức ăn "HiPP Vegetable Carrot with Potato” loại 190 gram dành cho trẻ từ 5 tháng tuổi, có thành phần cà rốt và khoai tây, được phân phối qua hệ thống SPAR ở Áo. Kết quả kiểm tra cho thấy sản phẩm này có chứa thuốc diệt chuột.
Ngay sau đó, HiPP đã tiến hành thu hồi toàn bộ các sản phẩm thức ăn trẻ em dạng lọ đang bán tại hệ thống siêu thị SPAR ở Áo, bao gồm SPAR, EUROSPAR, INTERSPAR và Maximarkt, như một biện pháp phòng ngừa. Các nhà bán lẻ tại Slovakia và Cộng hòa Czech cũng đồng loạt gỡ bỏ sản phẩm cùng loại khỏi kệ hàng.
Khách hàng đã mua sản phẩm HiPP tại SPAR được khuyến cáo tuyệt đối không sử dụng và mang trả lại cửa hàng để được hoàn tiền 100%.
Hũ thức ăn dặm HiPP bị ảnh hưởng là loại 190 gram dành cho trẻ 5 tháng tuổi, thành phần gồm cà rốt, khoai tây - Ảnh: Prabhakar Jha/News9 Live
Vụ việc được xác định có dấu hiệu tống tiền nhằm vào hãng HiPP – một trong những nhà sản xuất thực phẩm trẻ em lớn tại Châu Âu. Dù doanh nghiệp không công bố chi tiết nhưng họ khẳng định rằng mình là “nạn nhân của một vụ tống tiền”, khi báo Die Presse của Áo đưa tin rằng một bức thư nặc danh đã được gửi đến email của công ty, yêu cầu trả 2 triệu euro (khoảng 2,3 triệu USD) trong vòng 6 ngày. Tuy nhiên, HiPP chỉ phát hiện email này sau thời hạn yêu cầu khoảng hai tuần, theo Reuters.
Theo Cơ quan An toàn Thực phẩm và Sức khỏe Áo, thuốc diệt chuột thường chứa bromadiolone – một chất chống đông máu có thể gây rối loạn đông máu nghiêm trọng. Người nhiễm độc có thể gặp các triệu chứng như chảy máu chân răng, chảy máu cam, bầm tím hoặc xuất huyết tiêu hóa, thường xuất hiện sau 2–5 ngày, theo Sky News.
Hiện cơ quan chức năng đang chờ kết quả giám định độc tính cụ thể của chất được tìm thấy trong các sản phẩm bị can thiệp, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ động cơ và khả năng có thêm đối tượng liên quan.
Trước đó, Bộ Y tế Việt Nam cũng đã yêu cầu các địa phương khẩn cấp thu hồi và khuyến cáo người dân ngừng sử dụng hũ ăn dặm HiPP vị cà rốt, khoai tây do nghi nhiễm thuốc diệt chuột.
Vụ việc của HiPP xảy ra trong bối cảnh thị trường thực phẩm trẻ em vừa trải qua những đợt rúng động hồi đầu năm khi hàng loạt sản phẩm sữa bị thu hồi tại nhiều quốc gia Châu Âu do nghi nhiễm độc tố cereulide - độc tố do vi khuẩn Bacillus cereus sinh ra, có thể gây hại cho sức khỏe.








Bình luận của bạn