Bất ngờ khi biết khách quen tập gym là...Đức Giáo hoàng

Giáo hoàng Leo XIV là tân Giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử là người Mỹ - Ảnh: Reuters.

Giáo hoàng Francis: Từ bỏ công nghệ để được nói chuyện thực sự

Cuộc đời Cố Giáo hoàng Jean Paul II được chuyển thành nhạc kịch

Podcast: Tập gym có gây yếu sinh lý ở nam giới?

Lưu ý phòng tránh chấn thương khi tập gym

"Ở phòng gym này, không ai biết Robert, nay là Leo XIV, là một Hồng y, đặc biệt là tôi, người trực tiếp huấn luyện ông suốt hai năm", Valerio Masella, HLV cá nhân 26 tuổi tại phòng gym Omega Fitness Club gần Vatican, chia sẻ với tờ báo Il Messaggero (Italia), khi nhắc đến Robert Francis Prevost, tên thật của tân Giáo hoàng Leo XIV, theo CNN.

Theo HLV Valerio Masella, Hồng y Prevost đến phòng gym ở trung tâm Rome này tập luyện 2-3 lần một tuần, thường vào buổi sáng và anh từng đoán “Robert” có thể là một giáo sư hoặc học giả vì tính cách trầm lặng.

“Ông ấy không bao giờ mặc áo choàng hồng y đến tập, mà chỉ diện trang phục bình thường, giản dị. Luôn tử tế, điềm đạm, chưa bao giờ tỏ ra bực bội. Một người thực sự cân bằng và điềm tĩnh”, Masella nhớ lại.

Chỉ khi ông Prevost xuất hiện từ ban công Vương cung Thánh đường Thánh Peter với tư cách Giáo hoàng Leo XIV, anh Masella mới phát hiện ra tân Giáo hoàng chính là khách hàng của mình. "Tôi nhận ra ông ấy ngay lập tức trên TV. Tôi không thể tin nổi", Masella chia sẻ trước sự bất ngờ: “Tôi đã huấn luyện tân Giáo hoàng, điều đó thật không thể tưởng tượng nổi. Nhưng với tôi, ông ấy luôn là một khách hàng như bao người khác, và cư xử cũng như mọi người ở đây”.

Đánh giá về thể lực của vị giáo hoàng 69 tuổi, Masella khẳng định, ông có thân hình "tuyệt vời so với độ tuổi". "Điển hình của một người không bao giờ ngừng chơi thể thao, ông ấy có tỷ lệ cơ, mỡ tuyệt vời".

Alessandro Tamburlani - người sáng lập và Chủ tịch câu lạc bộ Omega Fitness Club tại trung tâm Rome, cũng bày tỏ sự phấn khích khi biết mình đã quen biết vị tân Giáo hoàng từ trước.

“Niềm vui của tôi nhân đôi, thậm chí gấp ba. Vui vì Giáo hội có tân Giáo hoàng sau thời gian tang lễ, và vui hơn nữa vì đó là người mà chúng tôi đều biết và yêu mến ở phòng gym này” - ông Alessandro Tamburlani chia sẻ với Catholic News Agency.

Ông chủ phòng gym Omega Fitness cũng ca ngợi lối sống lành mạnh của Giáo hoàng Leo XIV, coi đó là “tấm gương sáng” cho mọi người, và nhấn mạnh khả năng kết hợp hài hòa giữa “đời sống tâm linh và rèn luyện thể chất” của ngài. Tân Giáo hoàng cũng là người hâm mộ tennis và bóng chày. Tuần trước, tay vợt số 1 thế giới Jannik Sinner đã cùng cha mẹ diện kiến Giáo hoàng tại Vatican và tặng ông một cây vợt tennis.

Ngoài ra, theo tiết lộ của ông John Prevost, anh trai của Đức Giáo hoàng trong cuộc phỏng vấn với CNN cho biết, tân Giáo hoàng còn là một cổ động viên trung thành của đội bóng chày Chicago White Sox, quê hương của ngài tại Mỹ.

Giáo hoàng Leo XIV chính thức nhậm chức

Giáo hoàng Leo XIV vẫy tay chào các tín đồ bao quanh khi xe Giáo hoàng tiến vào Quảng trường Thánh Peter trước Thánh lễ nhậm chức của ngài - Ảnh: Reuters

Giáo hoàng Leo XIV vẫy tay chào các tín đồ bao quanh khi xe Giáo hoàng tiến vào Quảng trường Thánh Peter trước Thánh lễ nhậm chức của ngài - Ảnh: Reuters

Ngày 18/5 vừa qua, lễ nhậm chức chính thức của Giáo hoàng Leo XIV đã diễn ra tại Quảng trường Thánh Peter ở Vatican. Buổi lễ kéo dài trong khoảng 2 tiếng rưỡi với sự tham dự của lãnh đạo nhiều quốc gia, hoàng gia cùng các tín đồ trên khắp thế giới, đánh dấu sự khởi đầu của triều đại Giáo hoàng mới.

Theo Reuters, sau khi lần đầu tiên tiến vào Quảng trường Thánh Peter trên chiếc xe được thiết kế đặc biệt trước sự xuất hiện của đám đông lên tới 200.000 người tại quảng trường và các đường phố xung quanh, Hồng y Robert Francis Prevost đã chính thức được tấn phong làm Giáo hoàng thứ 267 của Giáo hội Công giáo tại một Thánh lễ ngoài trời.

Lễ nhậm chức của Giáo hoàng Leo XIV gồm nhiều nghi lễ, trong đó có nghi lễ trao các biểu tượng của chức vụ cho ông. Thánh lễ có các lời cầu nguyện bằng nhiều ngôn ngữ, nhằm tôn vinh sự lan tỏa toàn cầu của Giáo hội Công giáo.

Trong số những người tham dự buổi lễ nhậm chức của Giáo hoàng Leo XIV có Phó tổng thống Mỹ JD Vance, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và lãnh đạo nhiều quốc gia như: Peru, Israel, Nigeria, Italia, Canada, Australia, Đức và Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen... Đây cũng là sự kiện tập trung đông người nhất tại Vatican kể từ sau lễ tang của Giáo hoàng Francis vào ngày 26/4.

Trong bài giảng tại Thánh lễ, Giáo hoàng Leo XIV khẳng định với tư cách là lãnh đạo của 1,4 tỷ người Công giáo La Mã trên thế giới, ông sẽ tiếp tục di sản của cố Giáo hoàng Francis trong các vấn đề xã hội như chống đói nghèo và bảo vệ môi trường. Đáng chú ý, Giáo hoàng Leo XIV lên án một hệ thống kinh tế đang khai thác tài nguyên của Trái đất và “gạt những người nghèo nhất ra bên lề”.

Giáo hoàng thứ 267 của Giáo hội Công giáo cũng cam kết sẽ đối mặt với "những câu hỏi, mối quan tâm và thách thức của thế giới ngày nay", đồng thời nhiều lần kêu gọi sự đoàn kết, hàn gắn những vết thương và chia rẽ để xây dựng một thế giới hòa bình, hòa thuận hơn.

Vào cuối Thánh lễ, Giáo hoàng Leo XIV đề cập đến một số cuộc xung đột trên thế giới hiện nay, trong đó ông kêu gọi một “nền hòa bình công bằng và lâu dài” tại Ukraine và cầu nguyện cho dải Gaza, nơi trẻ em, gia đình, người già và những người sống sót đang phải chịu cảnh đói khổ.

Sau khi Giáo hoàng Francis qua đời, ngày 8/5, Hồng y Robert Francis Prevost, đã được bầu làm Giáo hoàng thứ 267 của Giáo hội Công giáo và lấy tông hiệu là Giáo hoàng Leo XIV, đồng thời trở thành Giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử là người Mỹ. Ông sinh ra tại Chicago (Mỹ), từng dành nhiều năm làm việc ở Peru và cũng có quốc tịch Peru.

 
Hiệp Nguyễn (Theo CNN/India Times/Reuters)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội