Bệnh lạ tử vong sau 48 giờ ở Congo, WHO vào cuộc tìm nguyên nhân

Nhân viên y tế CHDC Congo và các chuyên gia WHO trong chương trình tập huấn chống lại virus Ebola năm 2018 - Ảnh: Reuters.

Xuất hiện dịch bệnh lạ khiến hơn 50 người tử vong ở Congo

Dịch tả bùng phát nghiêm trọng ở Cộng hòa Dân chủ Congo

"Dịch bệnh X" bí ẩn hoành hành ở Congo, nhiều nước bắt đầu đề phòng

Dịch tả bùng phát nghiêm trọng ở Cộng hòa Dân chủ Congo

Theo AP News, các đợt bùng phát dịch bệnh lạ ở 2 ngôi làng xa xôi tại tỉnh Equateur của Congo bắt đầu vào ngày 21/1, đã khiến 419 trường hợp mắc bệnh và 53 ca tử vong, đặc biệt, hầu hết bệnh nhân tử vong trong vòng 48 giờ sau khi xuất hiện triệu chứng.

Ở thời điểm các nhà nghiên cứu vẫn đang cố gắng nắm bắt tình hình, văn phòng WHO tại Châu Phi đã truy vết được nơi bùng phát đầu tiên dịch bệnh này là tại thị trấn Boloko, với 3 trẻ em dưới 5 tuổi được báo cáo là đã bị bệnh sau khi ăn một con dơi chết.

Trong một tuyên bố, các quan chức y tế CHDC Congo cho biết, những bệnh nhân đã bị một căn bệnh giống như xuất huyết với các triệu chứng sốt và nôn mửa, nhưng sau đó bị chảy máu trong nghiêm trọng. Ngoài ra, báo cáo của Sở y tế địa phương về 3 trường hợp đầu tiên là 3 trẻ em mắc bệnh sau khi ăn thịt dơi, cũng bị tiêu chảy và mệt mỏi.

Báo cáo cũng cho thấy, các bệnh nhân còn đau ở cổ và khớp, đổ mồ hôi, khó thở. Bệnh nhân dưới 59 tuổi có thể khát nước dữ dội trong khi các bệnh nhi thường kèm theo khóc dai dẳng.

Các quan chức địa phương đã mô tả đợt bùng phát này là "thực sự đáng lo ngại" khi không rõ nguyên nhân đằng sau đợt bùng phát này là gì, các bệnh nhân đều có kết quả xét nghiệm âm tính với các loại sốt xuất huyết như virus Ebola và Marburg.

Trong khi đó, khoảng một nửa số bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh sốt rét, tương tự như một đợt bùng phát riêng biệt ở quốc gia này được báo cáo vào cuối năm ngoái. Nhiều bệnh nhân trong tình trạng suy dinh dưỡng.

Tiến sĩ Zania Stamataki, một nhà miễn dịch học tại Đại học Birmingham ở Anh, cho biết: "Các triệu chứng biểu hiện ở những ca nhiễm trùng này khác với các ca nhiễm trùng đáng báo động do sốt rét nặng ở DRC vào cuối năm ngoái. Thời gian từ khi xuất hiện triệu chứng đến khi tử vong là 48 giờ, điều này rất đáng báo động", theo Dailymail.

Hiện chưa xác định được cụ thể đường lây truyền của bệnh, mặc dù các bác sĩ cho biết những trường hợp bệnh xuất huyết trước đây đều lây lan qua tiếp xúc với dịch từ bệnh nhân. WHO cho biết, họ cũng đang xem xét khả năng dịch bệnh này do tác nhân độc hại gây ra chứ không phải virus hoặc vi khuẩn.

Các trường hợp mắc bệnh tiếp theo được ghi nhận ở làng Danda, sau đó là đợt bùng phát thứ 2 tại làng Bomate, đẩy số ca bệnh lạ được phát hiện ở Congo lên hơn 400 trường hợp. Một cơ quan truyền thông địa phương còn đưa tin rằng, đã có gần 1.000 người bị nhiễm bệnh.

WHO cảnh báo: "Cần phải có hành động khẩn cấp để đẩy nhanh các cuộc điều tra trong phòng thí nghiệm, cải thiện năng lực quản lý ca bệnh và cách ly, đồng thời tăng cường giám sát và truyền thông về rủi ro. Vị trí xa xôi và cơ sở hạ tầng chăm sóc sức khỏe yếu kém làm tăng nguy cơ lây lan thêm, đòi hỏi phải can thiệp cấp cao ngay lập tức để ngăn chặn dịch bệnh".

Nhà nghiên cứu Michael Head tại Đại học Southampton (Anh) nhận định với tờ Washington Post (Mỹ): “Những đợt bùng phát như thế này xảy ra nhiều lần trên khắp thế giới và thường được kiểm soát tương đối nhanh chóng". Tuy nhiên, ông cũng đánh giá điều đáng lo ngại là đã có hàng trăm ca được ghi nhận và trên 50 người tử vong.

Từ lâu thế giới đã xuất hiện những lo ngại về các bệnh truyền nhiễm lây truyền từ động vật sang người, nhất là những khu vực mà người dân vẫn ăn thịt động vật hoang dã. Vào năm 2022, WHO cho biết số lượng các đợt bùng phát bệnh có liên quan đến việc ăn thịt động vật hoang dã ở Châu Phi đã tăng hơn 60% trong vòng 10 năm qua.

Năm 2024, Congo từng ghi nhận một căn bệnh giống cúm bùng phát ở khu vực Panzi, tỉnh Kwango, khiến hơn 400 người mắc bệnh, trong đó có hàng chục ca tử vong. Sau đó các quan chức y tế xác định có khả năng dịch bệnh lạ này là sốt rét.

 
Hiệp Nguyễn (AP News/Dailymail)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin