Bệnh đái tháo đường có “làm hỏng” ái ân?

Gần 1/3 nam giới mắc bệnh đái tháo đường bị rối loạn chức năng cương dương

Bị bệnh đái tháo đường type 2 có nên mang thai?

Kiểm soát bệnh đái tháo đường với nguyên tắc STAR

TPCN Hộ Tạng Đường - Giải pháp cho biến chứng tiểu đường

Tổn thương thần kinh do đái tháo đường

Có tới 50% nam giới và 25% phụ nữ mắc bệnh đái tháo đường gặp rắc rối trong “chuyện ấy” hoặc bị mất hẳn ham muốn tình dục.

Bệnh đái tháo đường và những trục trặc phòng the của nam giới

Đối với cánh mày râu, bệnh đái tháo đường có thể làm hư hại hệ thần kinh và gây ra biến chứng thần kinh đái tháo đường. Đồng thời làm tổn thương các mạch máu nhỏ dẫn máu tới dương vật, hậu quả là các quý ông khó lòng “giương cờ” để bắt đầu “vào trận”.

Gần 1/3 nam giới mắc bệnh đái tháo đường bị rối loạn cương dương (ED). Ngược lại, “cậu nhỏ” không thể cương cứng cũng có thể là một triệu chứng cảnh báo của bệnh đái tháo đường.

Tuy nhiên, nếu bệnh đái tháo đường được quản lý nghiêm ngặt thông qua chế độ ăn uống, tập thể dục, uống thuốc, tiêm insulin và dùng thực phẩm chức năng hỗ trợ, đời sống tình dục sẽ được cải thiện rõ rệt.

Bệnh đái tháo đường ảnh hưởng nào đến chuyện “yêu” của chị em?

Một vài phụ nữ mắc bệnh đái tháo đường có thể bị viêm âm đạo – một bệnh phụ khoa phổ biến ở phụ nữ, gây ra bởi sự mất cân bằng hệ vi khuẩn ở âm đạo, nhiễm trùng nấm men hoặc bị kích thích hóa học (xà phòng, nước xả vải…). Viêm âm đạo khiến chị em bị đau khi quan hệ, có biểu hiện là ngứa và rát vùng kín. 

Có tới 50% nam giới và 25% phụ nữ mắc bệnh đái tháo đường gặp rắc rối trong “chuyện ấy”

Viêm bàng quang cũng là một vấn đề mà phụ nữ mắc bệnh đái tháo đường phải đối mặt. Nếu cánh mày râu gặp trục trặc trong việc “mở màn” thì chị em lại cảm thấy khó khăn khi tiếp nhận các kích thích tình dục.

Nồng độ đường huyết quá cao hoặc quá thấp đều khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, phờ phạc và làm giảm ham muốn tình dục. Ở nam giới, đường huyết không bình thường ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng cương dương và xuất tinh. Ngoài ra, tình trạng hạ đường huyết có thể đột ngột xuất hiện và làm hỏng cuộc vui của hai người.

Làm gì để cải thiện chuyện chăn gối?

Trước hết, bạn nên giãi bày những rắc rối mà mình gặp phải với người bạn đời và với bác sỹ. Người bạn đời sẽ hiểu và thông cảm cho bạn, còn bác sỹ sẽ dựa trên những xét nghiệm đặc hiệu để xác định vấn đề của bạn là do bệnh thần kinh đái tháo đường hay là nguyên nhân khác. Từ đó, họ sẽ đưa ra những lời khuyên hữu ích nhất để cải thiện chuyện phòng the.

Một vài loại thuốc có thể giúp các quý ông cải thiện chức năng cương dương, chẳng hạn như Viagra, Cialis và Levitra. Tuy nhiên, việc sử dụng thuốc phải được sự đồng ý của bác sỹ.

Kim Chi H+

Bị bệnh đái tháo đường type 2 có nên mang thai? - Ảnh 7

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Sung mãn