Bệnh viện Tâm thần Trung ương I có cán bộ điều hành mới

Thứ trưởng Bộ Y tế trao Quyết định của Bộ Y tế giao TS.BS Nguyễn Mạnh Phát - Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương I - Ảnh: Sức khỏe & Đời sống

Vụ "bay lắc" trong bệnh viện: Cách chức Giám đốc BV Tâm thần Trung ương 1

TP.HCM: Bác sĩ ở bệnh viện công sẽ luân phiên về y tế cơ sở

Yêu cầu chấm dứt tình trạng người bệnh phải tự mua thuốc, vật tư y tế ngoài viện

Vẫn xảy ra thiếu thuốc, Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế sớm thể chế hóa Nghị quyết 30

Chiều 5/4, Bộ Y tế đã công bố quyết định thôi kiêm nhiệm phụ trách, quản lý, điều hành Bệnh viện Tâm thần Trung ương I đối với PGS.TS Nguyễn Tuấn Hưng - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và quyết định giao TS.BS Nguyễn Mạnh Phát - Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương I lên thay thế kể từ ngày 1/4/2023 cho đến khi có quyết định bổ nhiệm Giám đốc.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn chúc mừng PGS.TS Nguyễn Tuấn Hưng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong 2 năm qua. "Những kết quả đạt được về chuyên môn trong khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân cũng như cải tạo cơ sở khám chữa bệnh khang trang, sạch đẹp, thực hiện tốt các nhiệm vụ… đã được các đồng chí lãnh đạo Bộ, Huyện ủy Thường Tín, các đơn vị trong ngành tâm thần, pháp y tâm thần ghi nhận, đánh giá cao. Điều đó càng cho thấy Quyết định của Bộ Y tế về việc giao nhiệm vụ cho đồng chí Nguyễn Tuấn Hưng ở thời điểm đó là hết sức đúng đắn, phù hợp với thực tiễn", Thứ trưởng Trần Văn Thuấn nhận định.

Trao quyết định và chúc mừng TS.BS Nguyễn Mạnh Phát được Bộ Y tế giao nhiệm vụ phụ trách, quản lý, điều hành Bệnh viện Tâm thần Trung ương I, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn giao một số nhiệm vụ trọng tâm cho ban lãnh đạo bệnh viện. Ông đề nghị ban lãnh đạo của Bệnh viện cần năng động, sáng tạo, đổi mới trong hoạt động quản lý bệnh viện; Cải thiện đời sống cán bộ viên chức, nhằm thu hút thêm bác sỹ về công tác (hiện nay mới chỉ có hơn 60 bác sỹ/tổng số khoảng 600 cán bộ của bệnh viện).

Năm 2021, ông Vương Văn Tịnh - nguyên Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương I bị cách chức do buông lỏng quản lý, không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ của người đứng đầu đơn vị, để xảy ra hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội trong phạm vi bệnh viện, hậu quả rất nghiêm trọng. Tháng 5/2021, Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ Y tế đã quyết định giao PGS.TS Nguyễn Tuấn Hưng kiêm nhiệm phụ trách điều hành Bệnh viện Tâm thần Trung ương I.

 
Quỳnh Trang (Tổng hợp)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn