Bóc thành công u quái khổng lồ cho bé gái sơ sinh

TS.BS Trương Quang Định thăm khám cho bệnh nhi trước cuộc mổ

Phẫu thuật thành công bệnh nhân có khối u não lớn

Khối u tinh hoàn có phải ung thư không?

Xác định khối u bằng ADN

Mang thuốc và khối u đến gần nhau hơn!

Ngày 20/3, TS.BS Trương Quang Định - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết, bệnh viện vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật bóc khối u quái không lồ cho một bé sơ sinh ngụ tại tỉnh Lâm Đồng.

Trước đó, khi mang thai lần đầu ở tuần 20, người mẹ đi kiểm tra định kỳ thì phát hiện thai có dấu hiệu bất thường. Các bác sỹ đã kiểm tra thai nhi và cho biết bệnh nhi có khối u lớn ở vùng mông. Thời điểm này, trong gia đình đã có nhiều ý kiến khác nhau về việc nên bỏ hay nên giữ lại thai nhi. Tuy nhiên, bằng tình mẫu tử, người mẹ đã quyết định giữ lại giọt máu của mình.

Ngày 17/3, người mẹ đã vượt cạn thành công tại bệnh viện Từ Dũ, cháu bé chào đời với trọng lượng 3.500gr. Đúng như chẩn đoán ban đầu, cháu có một khối u quái ở vùng mông. Ngay sau khi sinh, bệnh nhi được chuyển sang Bệnh viện Nhi Đồng 2 để nhờ các bác sỹ can thiệp.

Cuộc phẫu thuật đã được thực hiện thành công, trả lại hình hài cho bệnh nhi

TS.BS Trương Quang Định cho biết, qua các kết quả kiểm tra ghi nhận hình dạng của u giống như một thai nhi ký sinh, có hai cực đầu và đuôi, có chi, có ruột dính với thai nhi ở vùng mông, bệnh nhi không có bệnh lý đi kèm. 

Ngày 19/3, chúng tôi đã quyết định thực hiện cuộc phẫu thuật cho bé. Sau 3 giờ thực hiện cuộc mổ, ekip đã tách thành công khối u nặng 900gr, trả lại nguyên vẹn hình hài của bệnh nhi.

Cũng theo TS.BS Trương Quang Định, sau cuộc mổ, tình trạng sức khỏe bệnh nhi tương đối ổn định. May mắn cho bệnh nhi vì đây là dạng u lành tính nên sau cuộc phẫu thuật, cháu sẽ phát triển bình thường như những bé khác.

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn