Một bé trai bị rắn hổ mang cắn, nọc độc gây hoại tử gần như toàn bộ chân trái - Ảnh minh họa.
Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động
Khánh thành cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức tại Ninh Bình
Bệnh viện Bạch Mai xây Khoa khám bệnh mới đáp ứng 7.000 lượt khám/ngày
Hy vọng mới cho những người trẻ gặp chấn thương cột sống nghiêm trọng
Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai cho biết, Trung tâm Nhi Khoa vừa tiếp nhận và điều trị cho một bệnh nhi 41 tháng tuổi là người dân tộc Mường, bị đục thủy tinh thể bẩm sinh hai mắt, hoại tử toàn bộ chân trái do bị rắn hổ mang cắn.
Tai nạn xảy ra khi em đang chơi trên sàn nhà thì bị rắn hổ mang cắn vào bàn chân trái. Khi nhập viện tại Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Bạch Mai, tổn thương của em diễn biến rất phức tạp. Nọc độc liên tục phá hủy da và mô mềm, gây hoại tử lan rộng từ bàn chân lên cẳng chân và đùi, tạo thành vết khuyết hổng phần mềm lớn.
Trước nguy cơ nhiễm trùng nặng và mất chân, các bác sĩ xây dựng phương án điều trị khẩn cấp.
Ê-kíp cắt lọc toàn bộ mô hoại tử để kiểm soát nhiễm trùng, đồng thời cố gắng giữ lại tối đa các cấu trúc còn sống. Tuy nhiên, sau khi làm sạch tổn thương, phần khuyết hổng phần mềm kéo dài từ đùi xuống bàn chân khiến việc che phủ trở thành "bài toán" rất khó.
Theo ThS.BS Trương Thế Duy, Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, đây là một trong những ca điều trị nhiều thách thức vì bệnh nhi mới 41 tháng tuổi, chỉ nặng 9 kg, trong khi diện tích tổn thương quá lớn.
“Với một trẻ mới 41 tháng tuổi, nguồn da lành để ghép rất hạn chế. Chúng tôi phải vừa loại bỏ hoàn toàn mô hoại tử, vừa bảo tồn tối đa chi thể. Mục tiêu không chỉ là làm liền vết thương mà còn giữ chức năng vận động và tạo điều kiện để chân tiếp tục phát triển khi trẻ lớn lên”, bác sĩ Duy cho biết.
Sau khi hội chẩn, các bác sĩ quyết định sử dụng da đầu của chính bệnh nhi để ghép che phủ toàn bộ vùng tổn thương.


Vùng chân được tái tạo và phần đầu lấy da đã phục hồi, tóc mọc tốt - Ảnh: BVCC
Theo bác sĩ Duy, da đầu là nguồn da ghép đặc biệt phù hợp trong những trường hợp cần diện tích lớn nhưng cơ thể có rất ít vùng da lành. Khu vực này có hệ thống mạch máu phong phú, khả năng tái tạo nhanh. Nếu lấy đúng độ dày, các nang tóc vẫn được bảo tồn và tóc sẽ mọc trở lại, gần như không để lại sẹo rõ.
Tuy nhiên, kỹ thuật đòi hỏi độ chính xác cao. Lớp da lấy ra phải đủ mỏng để vùng cho da có thể tái tạo, nhưng vẫn bảo đảm khả năng sống khi ghép. Các mảnh da sau đó được trải đều, cố định cẩn thận trên toàn bộ nền vết thương từ đùi xuống bàn chân.
Sau 7 ngày theo dõi sát sao, toàn bộ phần da ghép đã bám sống tốt, vùng da đầu cho mảng ghép cũng hồi phục nhanh chóng. Bệnh nhi tiếp tục được chăm sóc vết thương và tập phục hồi chức năng để đánh giá khả năng vận động lâu dài. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, việc giữ được chi thể có ý nghĩa đặc biệt với một cậu bé vốn đã chịu nhiều thiệt thòi vì mất thị lực từ khi mới sinh.








Bình luận của bạn