Hơn 46.000 người đang thực hiện cách ly y tế

Cập nhật bản tin COVID-19 ngày 30/3

Thêm 1.276 người được tiêm vaccine phòng COVID-19

Bình Dương phát thông báo khẩn liên quan đến BN2585

WHO cảnh báo nguy cơ vaccine ngừa COVID-19 giả

Hải Dương không có ca mới, giải thể Bệnh viện Dã chiến số 2

Tình hình COVID-19 trong ngày

Tính đến 18h ngày 30/3, Việt Nam không có ca mắc mới, tổng số ca COVID-19 vẫn là 2.594 ca. Tổng số ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước là 1.603.

Theo báo cáo của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế, trong ngày có 51 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Đến thời điểm này, nước ta đã chữa khỏi 2.359 bệnh nhân COVID-19.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) hiện nay là 46.454, trong đó có 506 người cách ly tập trung tại bệnh viện; 26.569 cách ly tại nhà, nơi lưu trú, còn lại là người cách ly tập trung tại cơ sở khác.

Trong đợt dịch thứ 3 này, Hải Dương có tổng số 726 bệnh nhân COVID-19. Từ ngày 19/3 đến nay, địa phương này chỉ ghi nhận 2 ca mắc (đều là các trường hợp F1 đã được cách ly trước đó). 6 địa phương trong tỉnh không ghi nhận ca mắc mới trong hơn 30 ngày qua là: Gia Lộc, Ninh Giang, Thanh Miện, Thanh Hà, Bình Giang và Nam Sách. Thị xã Kinh Môn, Tứ Kỳ và Cẩm Giàng, hơn 20 ngày qua không ghi nhận ca mắc mới.

Từ 1/4, tỉnh Hải Dương chuyển trạng thái bình thường mới, học sinh các cấp được trở lại trường. Tỉnh Quảng Ninh cũng đã chính thức mở lại hoạt động vận tải khách liên tỉnh Quảng Ninh – Hải Dương (trừ các tuyến đến hoặc đi qua địa bàn Kim Thành và Kinh Môn). Tuy nhiên, các xe chỉ được phép chở tối đa 50% số ghế, không quá 20 người/phương tiện và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Xét xử nam tiếp viên làm lây lan COVID-19

Sáng 30/3, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Dương Tấn Hậu (tiếp viên Vietnam Airlines) về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người khác theo Bộ luật hình sự. Bị cáo Dương Tấn Hậu bị Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM truy tố theo điểm c, khoản 1, Điều 240 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 về tội “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo Hậu có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên tuyên phạt 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 4 năm. Ngoài ra, do bị cáo là lao động chính trong gia đình nên tòa không áp dụng hình phạt tiền.

Ngày 28/11/2020, Hậu có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, trở thành BN1342. Hậu có tiếp xúc nhiều lần với người bạn là nam giáo viên trung tâm Anh ngữ, khiến người này nhiễm COVID-19 và lây cho bé trai 1 tuổi, 1 nữ học viên của trung tâm.

Quỳnh Trang H+ (Tổng hợp)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn