Danh thủ và danh hiệu

Rodri đăng quang cùng Man City

Bắc Bộ mưa dông chiều tối, Trung Bộ nắng nóng

HLV Troussier trao cơ hội cho Công Phượng, Quang Hải

Quang Hải trở lại V.League sớm: Không bất ngờ

Giờ phút này chưa thể nói gì về cuộc đua ý nghĩa nói trên, chỉ biết rằng Rodri đang được biết đến là tiền vệ trụ xuất sắc nhất thế giới với những gì anh thể hiện ở Manchester City và Đội tuyển Tây Ban Nha. Nên nhớ ở mùa giải trước, đội bóng áo xanh thành Manchester cũng lọt vào trận chung kết Champions League đối đầu với Chelsea và chịu thúc thủ với tỷ số 0-1. Nguyên nhân được chỉ ra là do Rodri không được chơi phút nào trong trận đấu quan trọng đó và ngay lập tức anh được tin dùng trong suốt mùa giải sau, ở tất cả các trận đấu, giải đấu quan trọng mà đội bóng tham gia. Để rồi, Manchester City tiếp bước đội bóng áo đỏ cùng thành phố, trở thành đội bóng vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá châu Âu và thế giới với cú ăn ba lịch sử, trong đó có vai trò không thể chối cãi của tiền vệ trụ Rodri, như nhiều người đã biết.

Có nhiều câu chuyện về cầu thủ lừng danh (danh thủ) và những danh hiệu gắn liền với tài năng, cống hiến của họ trong lịch sử bóng đá từ thời Pele của Brazil, Maradona của Argentina, Beckenbauer của Đội tuyển Đức, Papin, Zidan của Đội tuyển Pháp, Roy Kean, Beckham…của Manchester United, Ronado, Benzma của Real Madrid, Messi của Barcelona…Nhưng cũng có những tình huống ngược đáng nói là cầu thủ chơi cực kỳ xuất sắc, ghi dấu ấn nhưng đã hoàn toàn không may mắn với danh hiệu như trường hợp chuyên “về nhì” của Johan Cruyff ở Đội tuyển Hà Lan, Michel Balack ở Chelsea hay Marco Reus ở Dormund, Zico ở Đội tuyển Brazil…

Thành công và sự may mắn đã tìm đến với Rodri (giữa)

Thành công và sự may mắn đã tìm đến với Rodri (giữa)

Qua đó có thể thấy việc thi đấu tài năng và cống hiến nhưng có đoạt được danh hiệu đáng nói nào hay không là điều không dễ đối với bất kỳ ai. Chẳng hạn với Rodri trong trận đấu ở Champions League mới đây, nếu cú đánh đầu của Romelo Lukaku cách khung thành 4 m thành bàn thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó, nghĩa là danh hiệu cao quý nhiều khi lại đi liền với một chút may mắn kỳ lạ nào đó. Sự yếu kém, vô duyên của đối thủ, sự trợ giúp của khung thành, của vô số điều không lường trước có thể “cướp” hoặc “trao” danh hiệu cho bất cứ ai là chuyện không thể tin nổi dù vẫn diễn ra hàng ngày. Nhưng nói đi cũng cần nói lại, đội bóng của Rodri thực sự xuất sắc không chỉ trong mùa này, giải này. Họ đã chơi tốt nhưng luôn không gặp may, luôn “nghĩ” quá nhiều trong khi quả bóng vốn tròn và khó đoán định. Sau nhiều thất bại không tin nổi, đến lúc họ giành chiến thắng tưởng dễ dàng nhưng cũng có nhiều phút giây gây hoang mang, không thể biết điều gì sẽ đến…

Với bóng đá Việt Nam, câu chuyện cũng liên quan tới nhiều ngôi sao sáng, nhiều người được coi là “thế hệ vàng”. Họ thi đấu cực kỳ thăng hoa, sáng tạo, từng được bầu là “Cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam” nhưng danh hiệu cụ thể trong nước và thế giới đều …không đạt được. Thời Thể Công lừng danh với những Cao Cường, Thế Anh giỏi là thế, nức tiếng là thế nhưng họ chỉ có danh hiệu vô địch quốc gia, kể cả thời tiền vệ tài hoa Hồng Sơn cũng chỉ “về nhì” ở SEA Games mà thôi. Cả một loạt cầu thủ thế hệ vàng Huỳnh Đức, Hữu Thắng, Công Minh, Sỹ Hùng…cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Ngay cả tài năng thiên bẩm Văn Quyến cũng chỉ “về nhì” các kỳ SEA Games, dù từng có tên với danh hiệu Quả Bóng Vàng. Phải đến AFF Cup 2008, lứa Công Vinh, Minh Phương, Tài Em mới có danh hiệu khu vực đầu tiên dưới trướng ông thầy ngoại Calisto. Mười năm sau, tức 2018, lứa Quang Hải, Ngọc Hải…giành tiếp ngôi vua AFF Cup lần thứ 2. Cùng đó là 2 tấm huy chương vàng SEA Games 30 và 31 với lứa Quang Hải, Hoàng Đức, Văn Hậu…

Trọng Hoàng là một trong số những cầu thủ Việt Nam giành nhiều thành công nhất cả trong màu áo CLB lẫn ĐTQG - Ảnh: baodansinh

Trọng Hoàng là một trong số những cầu thủ Việt Nam giành nhiều thành công nhất cả trong màu áo CLB lẫn ĐTQG - Ảnh: baodansinh

Ở Sông Lam Nghệ An, cầu thủ tài năng, bền bỉ và có duyên với danh hiệu nhất là Trọng Hoàng với ngôi vô địch AFF Cup 2018 và huy chương vàng SEA Games 30 với tư cách cầu thủ quá tuổi, chưa kể các ngôi vô địch quốc gia với Sông Lam Nghệ An, Bình Dương, Viettel… Công Vinh cũng có danh hiệu đáng nói cấp khu vực như đã nói ở trên, ngoài 3 danh hiệu Quả Bóng Vàng Việt Nam…

Sau thời “đụng trần ở khu vực”, bóng đá Việt Nam đang tìm cách vươn tầm và hướng đến những danh hiệu tập thể và cá nhân cao quý, những giải đấu cao nhất như World Cup. Bắt đầu từ đào tạo trẻ, từ những giải đấu trẻ như U17 Việt Nam đang thi đấu ở giải châu lục hiện nay chẳng hạn, cơ hội sẽ mở ra cho các cầu thủ. Câu chuyện Rodri và nhiều người khác chính là “nguồn cảm hứng” cho nhiều cầu thủ noi theo, dù trên thực tế, đạt được bất cứ danh hiệu lớn nhỏ nào cũng đều vô cùng khó khăn, gian khổ./.

 
Hoa Bùi
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Khỏe